BoE: Anh có nguy cơ suy thoái với lạm phát trên 10%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã tăng lãi suất lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2009 và cảnh báo nguy cơ suy thoái của nước này cùng với lạm phát hai con số.
BoE: Anh có nguy cơ suy thoái với lạm phát trên 10%

Việc tăng lãi suất từ 0,75% lên 1% đã được đa số các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng ủng hộ, với thiểu số bỏ phiếu cho một động thái tăng lãi suất mạnh hơn. Đồng bảng Anh hôm 5/5 đã đã có mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát sau khi Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo về sự suy giảm tăng trưởng mạnh trong nền kinh tế nước này.

Thống đốc BoE Andrew Bailey đã mô tả triển vọng này là thách thức khó khăn nhất mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt kể từ khi họ giành được quyền đưa ra mức lãi suất cách đây 25 năm.

Trong một động thái được mong đợi rộng rãi, các nhà hoạch định chính sách tại BoE đã bỏ phiếu cho đợt tăng lãi suất thứ tư liên tiếp kể từ tháng 12. Nhưng các nhà hoạch định chính sách cũng cảnh báo rằng, tăng trưởng GDP dự kiến sẽ chậm lại nhanh chóng và lạm phát có thể đạt đỉnh 10% vào cuối năm nay.

“Chúng tôi đang đi trên con đường rất hẹp này. Lý do gần nhất để tăng lãi suất vào thời điểm này không chỉ là do tình hình lạm phát hiện tại mà còn là điều gì sẽ xảy ra với kỳ vọng lạm phát sắp tới”, Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết.

“Tôi nhận ra sự khó khăn mà điều này sẽ gây ra cho người dân ở Anh, đặc biệt là những người có thu nhập thấp hơn. Động lực lớn nhất là cú sốc thu nhập thực tế, đến từ sự thay đổi trong các điều khoản thương mại, đặc biệt là từ giá năng lượng”, ông cho biết.

Trong khi BoE dự đoán Anh sẽ tránh được suy thoái kỹ thuật - hai quý tăng trưởng GDP suy giảm liên tiếp - thì BoE cho biết tăng trưởng GDP sẽ giảm gần 1% trong quý IV năm nay. Vào năm 2023, GDP hàng năm dự kiến ​​sẽ giảm 0,25%.

Suren Thiru, Trưởng bộ phận kinh tế của Phòng Thương mại Anh cho biết: “Quyết định tăng lãi suất sẽ gây ra cảnh báo đáng kể đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp do triển vọng kinh tế đang xấu đi nhanh chóng”.

“Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất một lần nữa vào thứ Năm (5/5) và báo hiệu rằng lãi suất khó có thể tăng cao hơn nhiều vì họ phải cân bằng giữa lạm phát gia tăng và nguy cơ suy thoái”, Dan Hanson, nhà kinh tế học của Bloomberg Economics cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục