Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ từ chức vào tháng 1/2009

Trong bài trả lời phỏng vấn hôm qua, ông Henry Paulson tiết lộ sẽ rút khỏi vị trí Bộ trưởng Tài chính sớm hơn nhiệm kỳ 3 năm của mình trước khi chính quyền mới được thiết lập.

Trước đó một ngày, ông Paulson đã có một bài phát biểu trên kênh truyền hình NBC. Ông cho biết: "Tôi đang có những dự định khác vào năm tới và đang tập trung vào những công việc còn dang dở, giải quyết tất cả mọi việc có thể trong khoảng thời gian từ bây giờ cho đến 19/1 năm sau".

 

Trong tháng 3, Paulson đã yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống chính sách tài chính và trao thêm quyền lực cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ trong việc vực dậy thị trường tài chính vốn đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết.

 

Ông Paulson vừa có chút bất đồng với Đảng Cộng hòa về chuyện ứng cứu hai trụ cột tài chính Mỹ là Fannie Mae và Freddie Mac. Theo ông, dường như chính phủ ra tay khi mọi thứ đã trở nên quá tồi tệ.

 

Fannie Mae và Freddie Mac chiếm hơn một nửa thị phần cho vay thế chấp ở Mỹ. Nhiều khả năng hai nhà cho vay này bị nuốt trôi trong cơn khủng hoảng nhà đất bởi những khoản nợ quá hạn. Họ cũng đã tính tới biện pháp tịch thu tài sản của các khách hàng.

 

Fannie Mae vừa đưa ra con số thua lỗ 2,3 tỷ USD và đã cắt giảm cổ tức. Paulson cho rằng, diễn biến này không gây nhiều ngạc nhiên cho thị trường nhà đất và ông vẫn bảo lưu quan điểm các công ty này có thể không cần đến khoản tiền ứng cứu của chính phủ.

 

Ông Paulson được Tổng thống Bush đề cử vào vị trí Bộ trưởng Tài chính ngày 30/5/2006, thay thế ông John Snow. Trước đó ông làm Giám đốc điều hành Công ty Goldman Sachs. Bằng cách chọn một nhà đầu tư kỳ cựu, với 32 năm kinh nghiệm trong một công ty đầu tư hàng đầu của phố Wall, ông Bush hy vọng giành được lòng tin của giới kinh tế.

 

Paulson cho biết sẽ tốt hơn nếu ông kết thúc công việc vào cuối năm nay khi những vấn đề về nhà đất được giải quyết ổn thỏa.


báo chí nước ngoài

Tin cùng chuyên mục