Bỏ nhà vì dự án treo của Nam Cường

(ĐTCK) 10 năm chịu phận nhà không số, không được cải tạo nâng cấp, mưa ngập tận giường... là tình cảnh chung của 58 hộ dân trong trung tâm Hà Nội vì dự án treo.
Căn nhà bỏ hoang của người dân thuộc xóm 3B
 58 hộ dân thuộc xóm 3B nằm kẹp giữa 2 dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường và Công ty Kim Minh làm chủ đầu tư, được ngăn cách với nhau bởi hàng tôn chạy dài 
Căn nhà của bà Đỗ Thị Dần nằm trong khu vực dự án của Nam Cường đã bỏ hoang hơn 1 năm nay vì chủ hộ không thể chờ đợi được đền bù giải phóng mặt bằng như đã cam kết của các chủ đầu tư
 Trong đó, dự án Trường Đại học Nguyễn Trãi do Công ty Kim Minh làm chủ đầu tư đã quy hoạch từ năm 2005 và dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư có quy hoạch từ 2006
Căn nhà của bà Dần gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Hàng xóm cho biết chủ hộ không phải không có tiền đầu tư sữa chữa mà do vì không được cải tạo nâng cấp do nằm trong đất dự án 
 Trong xóm 3B có nhiều ngôi nhà xây từ thế kỷ trước đã xuống cấp nghiêm trọng
 Ông Doãn Văn Ngọc đứng trước khu bếp "dột trên hở dưới" mà không thể cải tạo sửa chữa của nhà mình
Phòng ngủ của gia đình ông Ngọc chịu cảnh ẩm thấp, vữa rơi từng mảng chỉ có thể lấy vải hứng  
Bà Đinh Thị Thanh đứng cạnh khu đất của gia đình xin xây dựng nhiều năm nay  nhưng không được phép, cỏ hoang mọc đầy
 Xóm 3B cũng là nơi không được cấp số nhà, nhiều người dân cho biết ngại bạn bè, họ hàng đến chơi nhà vì chắc chắn phải đi đón từ xa vì nhà không có địa chỉ
 Đền mùa mưa, các hộ dân còn phải chịu cảnh nước ngập sâu, có khi vào tận trong nhà
 Không được cải tạo, nâng cấp nhà khiến hệ thống điện các hộ dân đã cũ kỹ, chằng chịt khắp nơi
 "Điện chúng tôi phải tự mua dây, dựng cột; đường nước sạch không được lắp đặt; hệ thống đường ống tiêu thoát nước không có"  một hộ dân thuộc xóm 3B bức xúc cho biết 
 Một phần dự án xây dựng Đại học Nguyễn Trãi của Công ty Kim Minh đang tạm dừng xây dựng

Dũng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục