Bloomberg: Joe Biden là quả ngọt cho thị trường châu Á

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Việc kinh tế châu Á mở cửa trở lại nhanh hơn đã giúp thu hút các dòng tiền từ quỹ đầu tư từ các thị trường mới nổi khác dịch chuyển vào thị trường châu Á.

Bloomberg: Joe Biden là quả ngọt cho thị trường châu Á

Theo Bloomberg, chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của Joe Biden có thể đẩy nhanh xu hướng này.

Các nhà đầu tư và nhà phân tích từ State Street Global Markets đến JPMorgan đều dự đoán, chính quyền Biden sẽ có lập trường mềm mỏng hơn về thương mại với Bắc Kinh, làm gia tăng sức hút của các cường quốc xuất khẩu ở Bắc Á, cũng như khẩu vị rủi ro gia tăng trở lại.

Trong khi Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc là những quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tiên dỡ bỏ các biện pháp hạn chế do đại dịch, nhiều quốc gia ở Mỹ Latinh, châu Âu, Trung Đông và một số khu vực của châu Phi vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ về một vòng hạn chế mới trong bối cảnh Covid-19 đang bùng phát trở lại.

“Chiến thắng của Joe Biden đã được các thị trường đón nhận tích cực vì điều này cung cấp một câu chuyện về kỳ vọng hòa giải, ngoại giao và hợp tác quốc tế hơn nữa. Châu Á, đặc biệt là các quốc gia mới nổi của châu Á, sẽ là người hưởng lợi mạnh mẽ từ môi trường hiện tại do việc xử lý đại dịch tương đối tốt hơn, công nghệ phát triển và tiêu dùng đang phục hồi cũng như câu chuyện thương mại toàn cầu đang hồi phục”, Daniel Gerard, chiến lược gia đa tài sản cấp cao tại State Street ở Singapore cho biết.

Châu Á đã thống trị dòng chảy đến các quỹ giao dịch ETF ở thị trường mới nổi trong năm nay khi dòng vốn vào ghi nhận 8,4 tỷ USD, phần lớn trong số đó được chuyển đến Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), theo dữ liệu của Bloomberg.

Biểu đồ dòng vốn vào/ra giữa các thị trường, Ccâu Á đang có dòng vốn vào tốt nhất trong năm nay.

Biểu đồ dòng vốn vào/ra giữa các thị trường, Ccâu Á đang có dòng vốn vào tốt nhất trong năm nay.

Kerry Craig, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại JPMorgan Asset Management cho biết, tác động của việc thâm hụt của Mỹ ngày càng lớn, chính sách đối ngoại của Mỹ có thể dễ đoán hơn và lợi suất trái phiếu thấp hơn, đồng USD yếu hơn.

“Khi kết hợp với thành công lớn hơn trong việc xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19 và sự phục hồi liên tục trong chu kỳ sản xuất và hàng hóa toàn cầu, điều này báo hiệu tốt cho các thị trường đã hoạt động tốt trong năm nay là Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc”, chiến lược gia này cho biết.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi kể từ Tổng thống Donald Trump đắc cử. Ông châm ngòi cho cuộc chiến thuế quan, áp đặt các hạn chế đối với các công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, đe dọa cắt đứt các liên kết tài chính và đóng cửa lãnh sự quán của Trung Quốc ở Houston. Mặc dù các mối quan hệ được cho là sẽ không còn dễ xảy ra xích mích như trước đây, nhưng chính quyền Biden có thể dễ đoán hơn và ít thù địch công khai như chính quyền Trump.

Theo các nhà kinh tế của Citigroup, thị trường và giá tài sản của Trung Quốc có thể sẽ được hưởng lợi khi sự không chắc chắn giảm xuống.

“Kỳ vọng về việc dỡ bỏ một phần thuế quan và giảm nhẹ các lệnh trừng phạt công nghệ có thể sẽ thúc đẩy tâm lý kinh doanh và đầu tư sản xuất ở Trung Quốc”, theo Citigroup.

Việc phát triển và triển khai thành công vắc xin Covid-19 có thể kiểm tra việc phân bổ được thực hiện cho châu Á trong bối cảnh khu vực này đang xử lý đại dịch tương đối tốt hơn và mang lại lợi ích cho không gian các thị trường mới nổi rộng lớn hơn.

“Châu Á sẽ tiếp tục hoạt động tốt. Bên cạnh triển vọng tăng trưởng chung ở châu Á và thương mại đa dạng hóa, xu hướng các nhà đầu tư chuyển từ các thị trường phát triển tập trung hơn sang các thị trường mới nổi đa dạng hơn sẽ tiếp tục. Châu Á đang là thị trường hấp dẫn nhất trong số các thị trường mới nổi hiện nay, nó sẽ chiếm một phần đáng kể trong dòng vốn chảy vào”, Paul Sandhu, Trưởng bộ phận giải pháp định lượng đa tài sản và tư vấn khách hàng cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương của BNP Paribas Asset Management có trụ sở tại Hồng Kông cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục