Theo Bloomberg, VN-Index đã tăng 13% trong tháng 5 (tính tới hết phiên 26/5), mức cao nhất trong các thị trường châu Á. Trong tháng 4, VN-Index cũng tăng 16%, là một trong những thị trường tăng mạnh nhất thế giới.
“Chúng tôi đang đầu tư và tiếp tục tìm kiếm những cổ phiếu có câu chuyện cụ thể", Joshua Mock, quản lý danh mục đầu tư tại Robeco (Hồng Kông) cho biết và đánh giá triển vọng trung hạn đầy hứa hẹn tại thị trường Việt Nam.
Giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room) đã được nới lỏng vào năm 2015. Hầu hết các công ty được phép quyết định giới hạn sở hữu nước ngoài, chỉ có một vài công ty ở một vài lĩnh vực còn bị khống chế room ngoại.
Tuy nhiên, điểm yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam chính là thanh khoản và vốn hóa thấp. Đây chính là một trong những thách thức lớn nhất với các nhà đầu tư nước ngoài.
Hiện giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ vào khoảng 170 tỷ USD, thuộc mức thấp nhất châu Á, ít hơn một nửa so với Singapore và Indonesia.