Big_Trends: Nhiều "siêu cổ phiếu" mới sẽ xuất hiện

(ĐTCK) Thị trường chứng khoán trong các pha tăng điểm lớn sẽ có những chặng nghỉ, có thể ngắn từ 1 - 3 phiên hoặc dài hơn 5 - 8 phiên trở lên.

Kể từ những đồn đoán về mẫu hình “2 đỉnh” của thị trường thì VN-Index tiếp tục tăng điểm 8 phiên liên tiếp trước khi đạt mốc điểm cao nhất trong tuần qua tại khu vực 1.660 - 1.665 điểm. Rõ ràng, một chặng nghỉ ngắn là cần thiết không chỉ đối với nhiều cổ phiếu đã tăng nóng giai đoạn vừa qua, mà còn cả thị trường chung.

Một con “sóng thần chứng khoán” có thể nói là hiếm gặp trên thị trường đã và đang diễn ra. Trong quá khứ cũng chỉ có khoảng vài đợt tăng điểm lớn như giai đoạn 2005 - 2006, 2020 - 2021 và giai đoạn hiện nay, rất có thể là năm 2025 - 2026, các mốc điểm 1.700 - 1.800 điểm trở lên có thể chỉ là câu chuyện nhỏ.

Một xu hướng tăng điểm lớn đã quay lại sau 5 năm và sau 20 năm đã bắt đầu. Một điểm hiếm có và rất đặc biệt, các chỉ số chứng khoán như VN-Index, VN30 lần đầu tiên vượt đỉnh lịch sử “mọi thời đại”. Các nhà đầu tư cũng lần đầu tiên chứng kiến nhiều kỷ lục mới của thị trường ở nhiều góc độ. Số lượng cổ phiếu vượt đỉnh mới nhiều năm, thanh khoản lớn tăng vọt kỷ lục kể từ khi các cổ phiếu lần đầu niêm yết.

Chưa bao giờ, các nhà đầu tư lại thấy sự hấp dẫn của TTCK như bây giờ và giao dịch nhiều hơn trên thị trường. Nhiều cổ phiếu chứng khoán ngân hàng, bất động sản, xây dựng xây lắp… đã ghi nhận đà tăng giá ấn tượng cũng như giá trị giao dịch tăng mạnh. Một lần nữa kênh đầu tư cổ phiếu lại hấp dẫn hơn hẳn so với các kênh đầu tư khác, kể cả các nhà đầu tư ít tiền cũng có thể tham gia và trải nghiệm trên thị trường.

Trong những đợt tăng giá liên tục và những nhịp điều chỉnh, điều chỉnh trong “biên độ” lại xuất hiện. Sẽ rất ít cổ phiếu giống như GEX, VIX, CII, VSC… tăng liên tục mà các nhịp điều chỉnh lại không đáng kể. Đà tăng nhanh của thị trường chung cũng như nhiều cổ phiếu riêng lẻ cũng khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về các nhịp điều chỉnh, một pha điều chỉnh khá tiềm tàng diễn ra quanh khu vực 1.600 - 1.635 điểm, nhưng cũng chỉ là ngắn hạn để sau đó lại quay lên, vượt các điểm cao mới.

Nhìn ở khía cạnh kỹ thuật thì mốc kháng cự mạnh năm nay có lẽ là mốc 1.800 điểm. Diễn biến điều chỉnh ở các vùng điểm nào đó từ khu vực 1.635 - 1.660 điểm trở lên có lẽ không phải là các pha điều chỉnh đáng ngại. Các phiên điều chỉnh đi kèm hiện tượng phân hóa ở các nhóm cổ phiếu có thể liên tục diễn ra với kịch bản xoay tua nhiều cổ phiếu mạnh khác nhau. Những cổ phiếu mang tính đại diện này, những cổ phiếu hàng đầu hoặc có lợi thế cạnh tranh lớn trong ngành sẽ thu hút đặc biệt sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư. Nhiều cổ phiếu tiềm năng nhất, thường được gọi là “Superstock” hay “siêu cổ phiếu” sẽ còn tiếp tục xuất hiện thay thế các cổ phiếu mạnh như VIX, VPB, VSC… giai đoạn hiện nay.

Câu hỏi đặt ra đối với nhiều nhà đầu tư hiện nay đó là thị trường sẽ đi đâu về đâu giai đoạn tới, cơ hội nào cho các nhà đầu tư mới bắt đầu và nhóm cổ phiếu ngành nghề nào giai đoạn tới sẽ “hút khách”?

Trước hết, mốc kháng cự “trung gian” không phải quá mạnh đó là ngay tại vùng 1.630 - 1.660 điểm, với kịch bản vận động zíc-zắc leo thang đi lên hơn là cả pha điều chỉnh tích lũy lớn kéo dài với xác suất thấp. Ngay cả khi là thị trường bước vào nhịp tăng/giảm vận động đi dần lên thì vẫn những nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng, thép, dầu khí, xây dựng xây lắp, hóa chất… lại có nhiều cơ hội đầu tư dài cũng như đáp ứng các tiêu chí giao dịch ngắn hạn hơn cả.

Cho dù thị trường có điều chỉnh và quay lại tăng điểm như thế nào trong tuần tới, thì cơ hội giải ngân mới lại tiếp tục. Các pha điều chỉnh đầu tuần nếu có cũng sẽ là cơ hội mua vào của các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ phiếu cơ bản, chưa tăng nhiều trong đợt tăng điểm vừa qua.

Big_Trends

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục