Theo đó, ngày 7/11 tới đây, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 250%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 25.000 đồng.
Với 25 triệu cổ phiếu hiện đang lưu hành, Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội sẽ phải chi tương ứng 625 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
Mới đây, ngày 21/10, Công ty đã trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 7% và tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%, theo phương thức chi trả bằng tiền mặt. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2024 là 260% bằng tiền mặt, đúng như kế hoạch đã được Công ty thông qua trước đó.
Việc chia cổ tức khủng xuất phát từ kết quả kinh doanh năm 2024 của Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội đầy ấn tượng, với doanh thu sau kiểm toán đạt 1.814 tỷ đồng, gấp tới hơn 1.728 lần so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục hơn 708 tỷ đồng, gấp tới 7.080 lần so với năm trước. EPS đạt 28.306 đồng/CP.
Kết quả kinh doanh đột biến của Công ty đến từ dự án Chung cư Hoàng Thành Pearl nằm tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cũ (nay là phường Từ Liêm, Hà Nội). Theo giới thiệu, dự án có diện tích 14.786 m2 với quy mô 3 block - 1 tháp 30 tầng, cung cấp 334 căn hộ với diện tích từ 79 - 112 m2. Tổng mức đầu tư là 1.107,7 tỷ đồng. Bắt đầu từ quý III/2024, Công ty đã bàn giao và ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc bán các sản phẩm tại dự án.
Tuy nhiên, sang năm 2025, Công ty lên kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với mục tiêu doanh thu dự kiến 194 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 100,8 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính quý III/2025 mới công bố, 9 tháng đầu năm, Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội ghi nhận doanh thu đạt gần 22,5 tỷ đồng, giảm tới 98,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 31,7 tỷ đồng, giảm 93,6%.
Với kế hoạch kinh doanh đã thông qua, kết thúc 9 tháng, Công ty mới hoàn thành 11,6% mục tiêu doanh thu và 31,45% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu BTH đứng giá tham chiếu 68.800 đồng/CP.