Bí quyết giữ lửa trong gia đình của Á hậu Quý bà Thu Hương

(ĐTCK) Thành công trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống, sự viên mãn của Á hậu Quý bà Thế giới 2011 Thu Hương khiến không ít người ghen tỵ.
Á hậu Quý bà Thế giới 2011 Thu Hương Á hậu Quý bà Thế giới 2011 Thu Hương

Danh hiệu và vị trí là động lực để hoàn thiện bản thân

Với danh hiệu Á hậu Quý bà Thế giới 2011 và vai trò Tổng giám đốc của Nam Hương Media, chị luôn được xem là người phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng, thành công. Nếu được tự đánh giá về bản thân, chị sẽ nói điều gì?

Tôi tự nhận thấy mình là người sống có trách nhiệm, trách nhiệm với bản thân, với gia đình và công việc. Chính vì lẽ đó, tôi luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất vai trò và sứ mệnh mà mọi người đã yêu thương trao tặng. 

Danh hiệu và vị trí trong công việc ắt hẳn tạo cho chị những áp lực không hề nhỏ. Chị làm thế nào để cân bằng cuộc sống?

Với tôi, danh hiệu và vị trí không phải là áp lực, mà là động lực để tôi hoàn thiện bản thân. Nhưng để cân bằng được mọi việc thì không thể thiếu sự đồng lòng, giúp đỡ, chia sẻ của ông xã và những người thân trong gia đình. Chồng tôi là người bạn đời lý tưởng trong mắt tôi và là người cha tuyệt vời trong mắt các con tôi. Những đam mê, sáng tạo và khát khao cống hiến cho xã hội của tôi luôn được anh ủng hộ, chắp cánh, nếu không có anh có lẽ tôi không có nhiều động lực đến như vậy. 

Bí mật của hạnh phúc

Chắc hẳn chị phải có bí quyết nào đó để chồng luôn yêu thương và đồng hành cùng mình?

Dù lấy nhau đã gần 10 năm, nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy và tôi tin anh ấy cũng vậy. Chúng tôi luôn tìm cách làm cho nhau vui, ca ngợi những điểm tốt của nhau và  góp ý với thái độ tích cực, chân thành để cho nhau tốt hơn. Vợ chồng tôi áp dụng triệt để những câu châm ngôn xưa như: “Vợ chồng trọng nhau như khách” hay “Lạt mềm buộc chặt”... để giữ gìn hạnh phúc. 

Sự hòa hợp trong chuyện vợ chồng là một bí quyết để giữ lửa cho tình yêu. Chị có lời khuyên nào dành cho họ?

Đúng là bước qua tuổi 30 người phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi trong nội tiết tố. Do vậy, để giữ được sự tự tin, tôi nghĩ cần có vài phương pháp kết hợp: tập thể thao đều đặn, tích cực chăm sóc da, sử dụng thực phẩm chức năng để hỗ trợ từ bên trong. Với tôi thì sản phẩm được bào chế từ: tinh chất mầm đậu tương, quy râu, ngưu tất, thục địa, vitamin E, collagen là sự lựa chọn thích hợp để tăng cường nội tiết tố nữ, giúp duy trì sự thăng hoa trong cuộc sống vợ chồng và giảm hắc sắc tố trên da. 

Hiện có rất nhiều sản phẩm giúp bổ sung nội tiết tố nữ. Tại sao chị lại quyết định chọn sản phẩm trong nước để sử dụng?

Là một doanh nhân Việt nên tôi ủng hộ những sản phẩm Việt uy tín và chất lượng. Hơn nữa, sản phẩm tôi sử dụng được chiết xuất từ thảo dược vừa an toàn, lại vừa hiệu quả.

PV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục