Bầu cử Tổng thống Pháp: Các ứng viên tiến hành những chiến dịch tranh cử cuối cùng

0:00 / 0:00
0:00
Chưa đầy 1 tuần nữa, vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra. Ngoại trừ đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nắm chắc 1 suất vào vòng 2, các ứng cử viên còn lại hôm qua (3/4) tiếp tục tổ chức các buổi mít tinh lớn trong nỗ lực giành chiếc vé còn lại.
Ứng cử viên Valerie Pécresse của cánh hữu. Ứng cử viên Valerie Pécresse của cánh hữu.

Trong buổi mít tinh tranh cử lớn cuối cùng tại thủ đô Paris, ứng cử viên Valérie Pécresse thuộc đảng “Những người Cộng hoà” cánh hữu dành sự tập trung vào các vấn đề nhập cư, an ninh, bình đẳng giới và đặc biệt là sức mua, chủ đề đang nhận được sự quan tâm nhất của cử tri Pháp và cũng được các ứng cử viên Tổng thống khác khai thác để tấn công ứng cử viên đồng thời là đương kim Tổng thống Emmanuel Macron.

Từng được xem là đối thủ lớn nhất của ông Macron cách đây vài tháng, uy tín của bà Pécresse dần sụt giảm trong thời gian gần đây, do cương lĩnh tranh cử thiếu bản sắc cũng như thiếu sự ủng hộ của một số chính trị gia có ảnh hưởng trong cánh hữu, nhất là từ cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Trong nỗ lực thay đổi tình thế khi chỉ còn 1 tuần nữa là vòng 1 bầu cử diễn ra, bà Valerie Pécresse khẳng định mình là đại diện duy nhất của lực lượng cánh hữu truyền thống: “Chính sách của ông Emmanuel Macron không phải là của cánh hữu. Những gì bạn nghe ông ấy nói hôm qua đều thuộc cánh tả. Tất cả các ứng cử viên nói rằng họ theo đường lối cánh hữu đều là mạo danh hoặc tự ngộ nhận. Chúng ta là những đại diện kế thừa duy nhất của Tướng De Gaulle”.

Về phía cánh tả, ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon (thuộc đảng “Nước Pháp buất khuất”) tiếp tục có cuộc vận động trước 18.000 người tại thành phố Toulouse. Trong phát biểu, ông Mélenchon cho biết ưu tiên hàng đầu là giải quyết tình trạng đói nghèo tại Pháp, nhất là hỗ trợ cho khoảng 300.000 người vô gia cư tại Pháp hiện nay, đồng thời sẽ đề xuất một mức giá xăng duy nhất tại châu Âu.

Hiện đứng thứ 3 trong các cuộc thăm dò sau ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen, ông Mélenchon kêu gọi sự ủng hộ của các ứng cử viên cánh tả khác và tập trung thuyết phục những cử tri vẫn còn đang do dự lựa chọn giữa hai ứng cử viên trên để tránh kịch bản cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017 tái diễn.

Trong khi đó, ứng cử viên của đảng Xã hội truyền thống Anne Hidalgo thừa nhận cánh tả Pháp đang phải trải qua thời điểm khó khăn, nhưng cho rằng cơ hội vẫn còn: “Tôi biết cánh tả đang ở giai đoạn khó khăn. Nhưng nếu đoàn kết, chúng ta có thể thay đổi tương lai, có thể bác bỏ tất cả các cuộc thăm dò chỉ đại diện cho một bộ phận rất nhỏ hay những bình luận thiếu sự tôn trọng với những nỗ lực của chúng ta”.

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 ghi nhận sự góp mặt của 7/12 ứng cử viên theo đường lối cánh tả. Theo các nhà phân tích, cơ hội lớn nhất trong cánh tả đang thuộc về ông Jean-Luc Mélenchon nếu ứng cử viên này nhận được sự ủng hộ của 6 người còn lại.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục