Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Hòa Bình cùng 2 cấp dưới mua khống 9 hóa đơn, sau đó hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán rút tiền ngân sách, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 104 triệu đồng.
Đọc lệnh bắt Bùi Tú Cao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Hòa Bình. (Nguồn: Công an cung cấp) Đọc lệnh bắt Bùi Tú Cao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Hòa Bình. (Nguồn: Công an cung cấp)

Ngày 12/8, Công an Thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) đã khởi tố vụ án hình sự và thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 bị can để điều tra làm rõ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Hòa Bình.

Ba bị can cùng trú tại thành phố Hòa Bình gồm: Bùi Tú Cao (sinh năm 1970) trú tại phường Thái Bình là Giám đốc Trung tâm; Trần Thị Huê, (sinh năm 1986) trú tại phường Quỳnh Lâm là kế toán Trung tâm và Phạm Trọng Toản (sinh năm 1983) trú tại phường Phương Lâm là Phó trưởng phòng Tuyên truyền, cổ động, triển lãm Trung tâm.

Qua điều tra cho thấy từ tháng 6-12/2022, thực hiện các chương trình tuyên truyền, cổ động cho SEA Games 31 cùng một số chương trình khác, 3 bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định.

Cụ thể, các đối tượng trên đã mua khống 9 hóa đơn, sau đó hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán rút tiền ngân sách, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 104 triệu đồng.

Số tiền khống thu được, các bị can chia nhau và chia cho một số cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hòa Bình đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục