Bắt nữ giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 9/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội phát thông tin cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án Trốn thuế xảy ra tại Trung tâm phát triển sáng tạo xanh Green ID.
Bà Nguỵ Thị Khanh. Bà Nguỵ Thị Khanh.

Trước đó, ngày 13/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bà Nguỵ Thị Khanh (sinh năm 1976, trú tại số 41 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội), là Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID.

Bà Khanh bị bắt để làm rõ hành vi Trốn thuế.

Được biết, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh GreenIDs là một tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Trung tâm được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011.

Theo thông tin trên trang web, GreenID hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam, đồng thời đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của nhân loại: SDG 6, 7, 11, 12, 13, 17.

Các hoạt động chính của trung tâm như đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp năng lượng tái tạo phân tán gắn với mô hình kinh tế Xanh. Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và hợp tác đa bên vì tương lai xanh. Hỗ trợ phát triển giao thông điện bền vững gắn với chuyển dịch năng lượng sạch để giảm ô nhiễm không khí bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thanh niên ứng dụng công nghệ số trong ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng tái tạo.

HLinh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục