Báo Thanh Niên thoái vốn tại công ty của ông Nguyễn Công Khế

Báo Thanh Niên sẽ mang 4,8 triệu cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên ra đấu giá. Giá trị thu về tối thiểu nếu thoái vốn thành công là gần 55 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Công Khế (bên phải) là Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên Ông Nguyễn Công Khế (bên phải) là Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên

Ngày 13/2, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh ra thông báo về việc bán đấu giá 4,8 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên do Báo Thanh Niên nắm giữ.

Với số vốn điều lệ của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên là 403,4 tỷ đồng, 4,8 triệu cổ phần Báo Thanh Niên nắm giữ và mang ra bán đấu giá đợt này tương ứng gần 12% vốn điều lệ của Công ty.

Với mức giá khởi điểm là 11.350 đồng/CP, ước tính Báo Thanh Niên có thể thu về tối thiểu 54,5 tỷ đồng nếu đợt đấu giá thành công.

Giao dịch không giới hạn với nhà đầu tư nước ngoài, thời gian tổ chức đấu giá dự kiến 9 giờ ngày 14/3. Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và đặt tiền cọc dự kiến từ ngày 18/2.

CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên được thành lập từ năm 2006 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, sau 4 lần tăng vốn tăng lên hơn 403,4 tỷ đồng như thời điểm hiện tại.

Theo báo cáo quản trị công ty năm 2018, ông Nguyễn Công Khế là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và cũng là cổ đông lớn nhất sở hữu 74,4% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Công Khế từng là Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Báo cáo tài chính hợp nhất được Tập đoàn Truyền thông Thanh niên công bố gần đây nhất cho thấy, Tập đoàn có 2 công ty con, 6 công ty liên kết. Tất cả các công ty này có chung địa chỉ với công ty mẹ tại 345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM.

9 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn đạt doanh thu thuần 85 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2017. Tập đoàn ghi nhận khoản lỗ sau 3 quý 2018 là 1,1 tỷ đồng.

Trong hai năm trước đó là 2016 và 2017, Tập đoàn đạt doanh thu thuần 180 và 182,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng là 6 và 13,8 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến 30/9/2018 đạt 588 tỷ đồng. Đáng chú ý, 300 tỷ đồng được ghi nhận đầu tư tài chính dài hạn cho một cá nhân là ông Nguyễn Duy Thuận.

Tập đoàn cũng có khoản đầu tư dở dang dài hạn hơn 99 tỷ đồng, chủ yếu là vào dự án Long Phước Garden (khu nhà ở thương mại tại Quận 9) với giá trị ghi nhận là 97,3 tỷ đồng.

Ngoài các lĩnh vực hoạt động chính như tổ chức sự kiện, quảng cáo, cho thuê văn phòng, in ấn và phát hành báo, tạp chí…, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên còn được biết đến là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư cần vốn lớn bất động sản, điện mặt trời.

Năm 2016, Tập đoàn Truyền thông Thanh niên hợp tác với Tập đoàn Univergy Việt Nam Holding thành lập Công ty TNHH Năng lượng mặt trời Vinergy thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Tập đoàn đang có khoản vốn góp 4 tỷ đồng vào CTCP Cao ốc Thanh niên có địa chỉ tại 125 Văn Cao, Liễu Giai, Hà Nội. Theo thông tin Báo Thanh Niên đăng tải ngày 6/11/2008, dự án này gồm cao ốc văn phòng và Trung tâm thương mại Thanh Niên - Detesco cao 26 tầng trên khu đất có tổng diện tích 1.325m2. Tuy nhiên, trên mạng có nhiều website quảng cáo dự án có cùng địa chỉ 125 Văn Cao với tên thương mại Sun Grand City Van Cao Residence.

Đối với dự án Long Phước Garden, ngày 7/2/2018, HĐQT Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã thông qua việc chấm dứt hợp tác với CTCP Tập đoàn Trung Nguyên trong triển khai dự án này do không hiệu quả và không mang lại lợi ích kinh tế. Để thực hiện việc này, Tập đoàn Truyền thông Thanh niên đã thông qua kế hoạch hoàn trả 120 tỷ đồng, gồm 103 tỷ đồng tiền vay và 17 tỷ đồng tiền lãi cho Trung Nguyên.

Cũng trong năm 2018, Tập đoàn Truyền thông Thanh niên đã cho giải thể Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy. Được biết, Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, nhằm triển khai dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy, Ninh Thuận. Theo kế hoạch ban đầu dự án được khởi công xây dựng vào quý III/2018 và hoàn thành trong vòng 24 tháng.

Thành Nguyễn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục