Bao giờ bị hại trong vụ FLC nhận được tiền bồi thường?

0:00 / 0:00
0:00
Ngay sau khi tòa tuyên án phúc thẩm, cơ quan thi hành án và các bị hại sẽ làm các thủ tục để trao, nhận tiền bồi thường trong vụ án liên quan tới cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC.
Bao giờ bị hại trong vụ FLC nhận được tiền bồi thường?

Ngày 17/6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm, xét kháng cáo của 25 bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) và các đơn vị liên quan.

Trong số này, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT FLC kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cựu Phó chủ tịch Hương Trần Kiều Dung và hai em gái của bị cáo Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và một số bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lê Văn Tuấn, kiểm toán viên Công ty CPA kháng cáo toàn bộ bản án, không đồng ý với nội dung và mức án tại bản án sơ thẩm.

Ngoài ra, có 134 bị hại và 384 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo, đề nghị Tòa án xem xét lại phần trách nhiệm bồi thường dân sự của bị cáo Trịnh Văn Quyết và những người liên quan.

Tích cực khắc phục hậu quả cho các bị hại

Tháng 8/2024, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết mức án 21 năm tù về tội “thao túng thị trường chứng khoán” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc phải bồi thường, khắc phục hậu quả hơn 1.864 tỷ đồng.

Hội đồng Xét xử sơ thẩm cũng ghi nhận bị cáo này và gia đình đã nộp khắc phục 237 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng cam kết sử dụng toàn bộ tài sản còn nắm giữ tại Tập đoàn FLC và các tài sản cá nhân để khắc phục toàn bộ hậu quả đã gây ra.

Cùng với đó, hai em gái của bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng phải bồi thường, khắc phục hậu quả với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng, đối với hành vi vi phạm của mình. Tổng cộng, 3 bị cáo này phải bồi thường 2.470 tỷ đồng cho các bị hại.

Ngay sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết và các bị cáo liên quan đã nhiều lần nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả của vụ án. Gần đây nhất, vào ngày 5/6/2025, bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ của bị cáo Trịnh Văn Quyết đã đến Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội nộp 1.400 tỷ đồng để khắc phục.

Cộng với các lần trước đó, toàn bộ hậu quả đã gây ra trong vụ án là 2.470 tỷ đồng đã được khắc phục hoàn toàn, theo đúng cam kết của bị cáo Trịnh Văn Quyết trong phiên tòa sơ thẩm.

Nhà đầu tư cần làm gì để nhận lại tiền bồi thường?

Theo Hội đồng Xét xử phúc thẩm, trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã tác động tới gia đình để khắc phục thêm 1.400 tỷ đồng, nâng tổng số tiền khắc phục hậu quả của vụ án này lên gần 2.500 tỷ đồng. Như vậy, toàn bộ hậu quả do các bị cáo gây ra trong vụ án đã được khắc phục.

Trước đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo bồi thường 7.215 đồng cho mỗi cổ phiếu bán cho bị hại; 5.466 đồng cho mỗi cổ phiếu người liên quan nắm giữ. Đối với các bị hại, người liên quan chưa có yêu cầu bồi thường trong vụ án này, Tòa dành quyền cho họ khởi kiện dân sự.

Trao đổi về nội dung này, luật sư Đỗ Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Công ty Luật TNHH Lưu Đại Nghĩa cho biết, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, bản án phúc thẩm sẽ có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Đối với trường hợp của bị cáo Trịnh Văn Quyết, ngay sau khi bản án phúc thẩm được tuyên, có hiệu lực pháp luật, các bị hại có thể làm thủ tục để được nhận lại tiền bồi thường.

Do đó, các bị hại và người liên quan trong vụ án cần gửi đơn yêu cầu thi hành án kèm hồ sơ tới Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội để được giải quyết. Thời hiệu yêu cầu thi hành án là 5 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Cũng theo luật sư Tuyết, theo quy định tại khoản 2, Điều 36, Luật Thi hành án dân sự, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cũng có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần bản án về “trả lại tiền, tài sản cho đương sự”, mà không cần có đơn yêu cầu thi hành án trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản án.

Sau khi cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án, trong thời hạn 3 ngày làm việc, phải tiến hành thông báo cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung văn bản đó.

Sau khi nhận được thông báo thi hành án, các bị hại và người liên quan trong vụ án cần thực hiện gửi đơn yêu cầu thi hành án kèm hồ sơ tới cơ quan thi hành án, gồm: đơn đề nghị thi hành án; bản án có hiệu lực pháp luật; bản sao căn cước công dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác; bản sao giấy tờ thể hiện quyền sở hữu chứng khoán; văn bản ủy quyền nếu người nhận tiền ủy quyền cho người khác thay mặt mình đi thực hiện các thủ tục tại cơ quan thi hành án.

Huệ Nguyễn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục