Báo Đầu tư đoạt 2 giải báo chí quốc gia 2016

(ĐTCK) Thông tin từ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Báo Đầu tư đoạt 2 giải thưởng Giải báo chí Quốc gia  2016 gồm tác phẩm “Biến dạng tại dự án BOT giao thông” (loạt bài 5 kỳ) của tác giả Phạm Anh Minh đạt giải B; tác phẩm “Đất đai - lỗ hổng thất thoát tài sản Nhà nước qua cổ phần hóa, thoái vốn” (loạt bài 4 kỳ) của nhóm tác giả Bùi Thu Trang; Đỗ Thị Mến; Nguyễn Phong Lan đạt giải C.
Giải báo chí Quốc gia 2016 có  7 Giải A; 24 Giải B; 39 Giải C và 25 Giải khuyến khích Giải báo chí Quốc gia 2016 có 7 Giải A; 24 Giải B; 39 Giải C và 25 Giải khuyến khích

Giải báo chí Quốc gia 2016 có sự tham gia của 1.637 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đến từ các liên chi hội nhà báo trên toàn quốc.

Hội đồng chung khảo đã quyết định chọn 129 tác phẩm vào vòng chung khảo. Trong đó có 7 Giải A; 24 Giải B; 39 Giải C và 25 Giải khuyến khích.

Theo ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, các tác phẩm dự giải năm nay bám sát các sự kiện nổi bật của năm 2016, bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền sâu đậm về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; xoá đói giảm nghèo; gương người tốt việc tốt; đấu tranh chống các thế lực thù địch, tham nhũng, tiêu cực... Lễ trao giải Báo chí quốc gia diễn ra ngày 21/6/2017 - ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục