Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

(ĐTCK) Sáng nay 22/7, ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, công bố kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIV và kiến nghị các chức danh Tổng thư ký Quốc Hội khóa XIV và Tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.
Lễ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra sáng 22/7. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Lễ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra sáng 22/7. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Theo kết quả bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc Hội khóa XIII tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, với 483/490 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý, chiếm 97,77%.
Bà Tòng Thị Phóng tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 97,57% tổng số ĐBQH bỏ phiếu bầu.
Ông Uông Chu Lưu tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 96,76% tổng số ĐBQH bỏ phiếu bầu.
Ông Phùng Quốc Hiển được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 97,17% tổng số ĐBQH bỏ phiếu bầu.
Ông Đỗ Bá Tỵ được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 97,98% tổng số ĐBQH bỏ phiếu bầu. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức:

13 nhân sự khác cũng trúng cử với số phiếu cụ thể như sau:

Bà Nguyễn Thuý Anh nhận 461 phiếu đồng ý, bằng 93,32% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Phan Thanh Bình nhận 475 phiếu đồng ý, bằng 96,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Hà Ngọc Chiến nhận 487 phiếu đồng ý, bằng 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Phan Xuân Dũng nhận 479 phiếu đồng ý, bằng 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Khắc Định nhận 463 phiếu đồng ý, bằng 93,62% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Giàu nhận 473 phiếu đồng ý, bằng 95% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Đức Hải nhận 479 phiếu đồng ý, bằng 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải nhận 395 phiếu đồng ý, bằng 79,39% tổng số đại biểu Quốc hội.

Bà Lê Thị Nga nhận 452 phiếu đồng ý, bằng 90,52% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Võ Hồng Thanh nhận 353 phiếu đồng ý, bằng 71,76% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Trần Văn Tuý nhận 484 phiếu đồng ý, bằng 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Võ Trọng Việt nhận 484 phiếu đồng ý, bằng 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhận 473 phiếu đồng ý, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội.

13 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội được đề cử giữ các chức vụ trong Uỷ ban thường vụ Quốc hội như sau:

Bà Nguyễn Thúy Anh được đề cử làm Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội.

Ông Hà Ngọc Chiến được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc. 

Ông Phan Thanh Bình được đề cử làm Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Ông Nguyễn Văn Giàu được đề cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Ông Võ Trọng Việt được đề cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh.

Ông Phan Xuân Dũng được đề cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường.

Ông Nguyễn Khắc Định được đề cử làm giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật.

Bà Nguyễn Thanh Hải được đề cử làm Trưởng ban Dân nguyện.

Bà Lê Thị Nga được đề cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. 

Ông Nguyễn Đức Hải được đề cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc được đề cử làm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Trần Văn Túy được đề cử làm Trưởng ban Công tác đại biểu.

Ông Vũ Hồng Thanh được đề cử làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc Hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình Quốc Hội 2 nhân sự cho 2 vị trí là Tổng thư ký Quốc Hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.
Theo đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc Hội khóa XIII tiếp tục được giới thiệu làm Tổng thư ký Quốc hội khóa XIV. Trong khi ông Hồ Đức Phớc được đề xuất làm Tổng kiểm toán giai đoạn 2016-2021.

Phương Anh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục