Apple quyên góp hơn 10 triệu khẩu trang y tế cho Mỹ và các nước châu Âu

(ĐTCK) Tim Cook tuyên bố hôm 25/3, Apple sẽ tặng hơn 10 triệu khẩu trang y tế cho chính quyền Mỹ và các nước châu Âu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19.
CEO Apple Tim Cook. Ảnh: Getty Images. CEO Apple Tim Cook. Ảnh: Getty Images.

"Tôi tự hào tuyên bố rằng, chúng tôi có cơ hội phân bổ 10 triệu khẩu trang cho Mỹ và thêm vài triệu nữa cho các khu vực bị ảnh hưởng nhất ở châu Âu", CEO của Apple đăng tải thông điệp lên trang Twiter cá nhân.

Tim Cook cho biết, hiện Apple đang làm việc để mua thêm khẩu trang từ các nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng của mình, phối hợp với chính phủ các nước trên thế giới.

Trước đó, Mark Zuckerberg, CEO Facebook, chia sẻ sẽ đóng góp 720.000 khẩu trang mà hiện hãng này đang có. Facebook cũng hứa sẽ tìm mua thêm khẩu trang để góp phần chống lại chủng mới của virus corona lây lan.

Trong khi đó, Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, xác nhận trong một email gửi CleanTechnica rằng ông sẽ đóng góp 250.000 khẩu trang N95.

Dịch bệnh Covid-19 khởi phát tại Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019 và đã lan sang hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là đại dịch. Theo dữ liệu mới nhất, hơn 470.000 người nhiễm bệnh với hơn 21.000 ngươi chết đã được ghi nhận.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins đến ngày 25/3, tại Mỹ đã ghi nhận 69.018 ca nhiễm, 1.042 ca tử vong. Trong số này, bang New York là khu vực có số ca tử vong cao nhất với 280 trường hợp, tiếp đó là bang Washington với 100 trường hợp.

Quỳnh Lê
TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục