Apple “hạ gục” Samsung ở thị trường mới nổi

(ĐTCK) Apple vừa đánh bại “cựu vô địch” Samsung, trở thành dòng điện thoại di động được ao ước nhất của cư dân tại những quốc gia đang phát triển, theo báo cáo của hãng truyền thông Upstream và nhà nghiên cứu Ovum dựa trên cuộc thăm dò với hơn 4.504 khách hàng ở Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nigeria và Việt Nam.
Apple “hạ gục” Samsung ở thị trường mới nổi

Theo Upstream, thị phần khách hàng của Samsung ở những khu vực mới nổi giảm nhẹ từ 32% đến 29% trong năm nay. Trong khi đó, Apple nhanh chóng đuổi kịp và tăng nhảy vọt từ 21% cho đến mốc 32%.

Dành được kết quả khả quan đó là nhờ vào nỗ lực quảng bá và giới thiệu sản phẩm đúng với sở thích của người mua hàng tại đây. Cụ thể, tháng 9/2013 vừa qua, Apple đặc biệt giới thiệu dòng điện thoại giá rẻ iPhone 5c với mục tiêu nhắm đến đối tượng khách hàng trung bình vốn nhạy cảm về giá, thường tập trung nhiều ở các thị trường mới nổi.

Ở một khía cạnh nào đó, iPhone 5c giúp nâng tầm thương hiệu Apple nhưng nó chưa thực sự tác động mạnh đến doanh số bán hàng của 5c. Hầu hết các quốc gia không đưa ra mức giảm giá và hợp đồng cam kết cung cấp dịch vụ như ở Mỹ đối với dòng iPhone 5c. Chưa kể, mức giá 549 USD cho một chiếc 5c vẫn là quá đắt ở những khu vực đang phát triển. Bởi người ta chỉ phải trả nhiều hơn một chút là đã có thể sở hữu một chiếc iPhone 5s thời thượng.

‘Nếu không nỗ lực tạo ta dòng iPhone giá rẻ hơn nữa, Apple sẽ gặp rắc rối trong việc tiếp cận đối tượng khách hàng ở những thị trường này”, chuyên gia phân tích Francis Sideco ở IHS cho biết.

Không thể phủ nhận vầng hào quang của Apple là yếu tố quan trọng giúp tập đoàn khẳng định ví trí toàn cầu nhưng điều đó sẽ không giúp Apple đánh bại Samsung về mặt doanh số, ít nhất là ngay lúc này. Ông trùm điện tử Hàn Quốc Samsung vẫn an toàn ở ngôi vị dẫn đầu thế giới ở thị trường điện thoại thông minh nhờ vào những yếu tố như lợi nhuận thấp, thiết bị cầm tay giá rẻ cùng với dòng sản phẩm Galaxy nổi tiếng.

Đến một lúc nào đó, khi họ đủ điều kiện, tầng lớp trung lưu ở những quốc gia mới nổi sẽ chuyển sang dùng iPhone thay cho cái cũ. 

Hồng Tuyết (theo Bloomberg)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục