
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết, Apple đã nộp đơn lên Viện Thông tin Địa lý Quốc gia do nhà nước quản lý vào ngày 16/6, xin phê duyệt để xuất dữ liệu bản đồ chi tiết tỷ lệ 1:5.000, được sử dụng trong các dịch vụ bản đồ của mình.
Đây là nỗ lực thứ hai của Apple, sau khi đề nghị ban đầu bị từ chối vào tháng 2/2023, do lo ngại về an ninh quốc gia. Google cũng đã nộp một yêu cầu tương tự vào tháng 2 năm nay. Khi cả Apple và Google đều đang thúc đẩy quyền xuất khẩu dữ liệu, Chính phủ Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình thế "tiến thoái lưỡng nan" về chính sách, trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Mỹ.
Không giống như Google, công ty không lưu trữ máy chủ bản đồ tại Hàn Quốc, Apple duy trì cơ sở hạ tầng máy chủ cục bộ, một điều kiện quan trọng mà Chính phủ Hàn Quốc cân nhắc khi xem xét các ứng dụng như vậy, vì cho phép phản ứng ngay lập tức trong trường hợp vi phạm bảo mật liên quan đến các trang web nhạy cảm.
Apple được cho là linh hoạt hơn Google trong việc chấp nhận các điều kiện do chính phủ Hàn Quốc áp đặt, bao gồm yêu cầu làm mờ, ngụy trang hoặc hạ độ phân giải của các trang web nhạy cảm - một thông lệ mà các công ty nội địa Hàn Quốc như Naver và Kakao thực hiện.
Trong khi Google chỉ đồng ý áp dụng hiệu ứng làm mờ, Apple được cho là đã bày tỏ mong muốn áp dụng cả 3 kỹ thuật để phù hợp với các quy định của Hàn Quốc. Công ty cũng đã chỉ ra ý định sử dụng T-Map của SK Telecom - một nhà điều hành viễn thông không dây Hàn Quốc, làm nguồn dữ liệu cơ sở.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra quyết định về đề nghị của Apple vào tháng 9 tới. Các cuộc thảo luận của chính phủ về đơn xin cấp phép của Google vẫn đang tiến hành, với quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra vào ngày 11/8 sau khi gia hạn thời gian xem xét ban đầu trước đó.