Áp lực nguồn cung và rủi ro địa chính trị làm lu mờ triển vọng thị trường dầu mỏ

(ĐTCK) Triển vọng nguồn cung tăng từ Iraq và sự không chắc chắn về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Donald Trump cùng với nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba năm giữa Nga và Ukraine đang làm lu mờ triển vọng thị trường dầu mỏ.

Hôm thứ Hai (24/2), Hayyan Abdul Ghani, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cho biết, Iraq có thể bắt đầu lại hoạt động xuất khẩu từ khu vực Kurdistan sớm nhất là vào tuần này nếu đường ống dẫn dầu đến Thổ Nhĩ Kỳ được nối lại hoạt động. Một thứ trưởng Iraq cho biết khu vực này có thể vận chuyển 185.000 thùng/ngày, trong khi vẫn duy trì xuất khẩu nằm trong giới hạn của OPEC.

Dầu thô đã có khởi đầu gập ghềnh vào năm 2025 khi tất cả các mức tăng từ đầu năm nay đã bị xoá bỏ. Sự sụt giảm diễn ra khi nhiều động thái áp thuế của Tổng thống Trump gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong khi lượng dự trữ dầu của Mỹ tăng và lo ngại về nhu cầu ảm đạm của Trung Quốc.

Chính quyền Trump đã nhắm vào Trung Quốc bằng một loạt động thái liên quan đến đầu tư, thương mại và các vấn đề khác làm gia tăng rủi ro rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sớm trở nên tồi tệ hơn.

Tại châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, ông sẽ sẵn sàng từ chức nếu điều đó đảm bảo hòa bình cho Ukraine. Tổng thống Trump đã kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử và mở các cuộc đàm phán với Nga. Khi đó, một thỏa thuận với Nga có thể mở đường cho việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, có khả năng thay đổi dòng chảy xuất khẩu.

"Vẫn còn sự không chắc chắn về các động thái tiếp theo của Tổng thống Trump liên quan đến thuế quan và lo ngại về việc khởi động lại đường ống dẫn dầu Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ…Các tín hiệu mâu thuẫn đang khiến việc dự báo thị trường trở nên khó khăn", Giovanni Staunovo, nhà phân tích hàng hóa của UBS cho biết.

Bên cạnh đó, OPEC+ đang dự kiến ​​sẽ tiếp tục trì hoãn các kế hoạch khôi phục sản xuất khi thị trường phải đối mặt với tình trạng dư cung tiềm ẩn. Phần lớn các nhà phân tích cho rằng liên minh OPEC+ sẽ hoãn đợt tăng sản lượng đầu tiên dự kiến ​​diễn ra vào tháng 4.

Giá dầu Brent đang giao dịch quanh mức 74 USD/thùng trong khi giá dầu WTI đang ở mức quanh 70 USD/thùng.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục