Anh sẵn sàng đẩy mạnh các hoạt động trao đổi cấp cao với Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng James Cleverly cho biết Anh sẵn sàng đẩy mạnh các hoạt động trao đổi cấp cao và liên lạc chiến lược với Trung Quốc để xây dựng đồng thuận và thúc đẩy hợp tác.
Ngày 30/8, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã tiếp Ngoại trưởng Anh James Cleverly đang ở thăm Bắc Kinh.(Nguồn: Sky News) Ngày 30/8, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã tiếp Ngoại trưởng Anh James Cleverly đang ở thăm Bắc Kinh.(Nguồn: Sky News)

Theo Tân Hoa xã, ngày 30/8, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã tiếp Ngoại trưởng Anh James Cleverly đang ở thăm Bắc Kinh.

Trong cuộc gặp, Phó Chủ tịch Hàn Chính cho biết hai nước đã thiết lập các mối quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ trong hơn 50 năm qua và đạt được những kết quả tích cực trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đối mặt với những nguy cơ và thách thức trong tình hình quốc tế hiện nay, Trung Quốc và Anh, đều là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là các nền kinh tế lớn trên thế giới, nên đề cao tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, duy trì liên lạc về các vấn đề quốc tế và khu vực, cùng thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới.

Phó Chủ tịch Trung Quốc cho rằng quan hệ kinh tế và thương mại là nền tảng cho sự phát triển ổn định và thuận lợi của quan hệ song phương, đồng thời nêu rõ rằng hai chính phủ nên tạo môi trường kinh doanh ổn định và chủ động khai thác các điểm tăng trưởng mới cho hợp tác thực chất.

Về phần mình, Ngoại trưởng Cleverly cho biết Anh đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Trung Quốc với nền kinh tế và công cuộc giảm nghèo của thế giới. Anh sẵn sàng đẩy mạnh các hoạt động trao đổi cấp cao và liên lạc chiến lược với Trung Quốc để xây dựng đồng thuận và thúc đẩy hợp tác.

Sau cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hàn Chính, Ngoại trưởng Cleverly đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi). Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hai nước nên tiến về phía trước, đặc biệt trong hợp tác thúc đẩy kinh tế toàn cầu.

Ông Vương Nghị tin tưởng chỉ cần hai bên tuân thủ nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng và nhìn nhận sự phát triển của mỗi bên một cách khách quan, tăng cường hiểu biết và lòng tin song phương thì quan hệ Trung Quốc - Anh sẽ có thể loại bỏ được những trở ngại không đáng có.

Về phần mình, Ngoại trưởng Cleverly đánh giá cao việc có thể nêu ra những điểm bất đồng để được lắng nghe một cách "cẩn trọng và chuyên nghiệp" nhưng cũng mong muốn tìm ra những cơ hội. Theo ông, điều quan trọng là Anh và Trung Quốc cần duy trì những kênh liên lạc cấp bộ trưởng và mong muốn Thủ tướng Anh và Chủ tịch Trung Quốc có cơ hội trao đổi trực tiếp. Có khả năng hai nhà lãnh đạo Anh và Trung Quốc sẽ gặp gỡ trực tiếp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp diễn ra ở Ấn Độ vào tháng 9 tới.

Ngoại trưởng Cleverly là bộ trưởng đầu tiên trong Nội các Anh đến thăm Trung Quốc trong 5 năm qua. Thông qua chuyến thăm này, quan chức Anh hy vọng sẽ "cài đặt" lại quan hệ giữa hai nước sau nhiều năm căng thẳng liên quan các vấn đề an ninh, đầu tư...

Hai bên được cho là đang có những bước đi nhằm hàn gắn quan hệ song phương, trong đó Bắc Kinh cam kết cải thiện các mối quan hệ nếu hai bên đều cho thấy sự tôn trọng dành cho bên kia và London muốn giữ các kênh liên lạc, trong đó có cả kênh liên lạc giữa lãnh đạo hai nước./.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục