Anh lạm phát ở mức cao nhất trong 30 năm qua

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) hôm nay cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng 6,2% trong tháng 2 sau khi tăng 5,5% vào tháng 1, mức cao nhất kể từ tháng 3/1992.
Anh lạm phát ở mức cao nhất trong 30 năm qua

Lạm phát trong tháng 2 của Anh tăng nhanh hơn dự kiến​. ONS nhấn mạnh, hóa đơn năng lượng hộ gia đình của nước này tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước và giá xăng dầu là góp phần lớn nhất khiến CPI tháng 2 tăng vọt.

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cũng cảnh báo giá thực phẩm đang tăng trên diện rộng, các mặt hàng thực phẩm đồng loạt tăng giá chứ không giống biến động bình thường của thị trường. Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rishi Sunak nói rằng ông ấy đang nỗ lực giúp người Anh vượt qua mức chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Yael Selfin, nhà kinh tế trưởng tại KPMG Anh cho biết, các số liệu này đã tạo thêm áp lực lên Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) trong việc tiếp tục tăng lãi suất, nhưng bà cho biết vẫn có khả năng giá cả sẽ đạt đỉnh trong thời gian tới.

"Nếu kỳ vọng lạm phát có thể được kiểm soát và giá hàng hóa toàn cầu ổn định vào năm tới, chúng ta sẽ thấy lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào giữa năm 2024", bà Selfin nói.

ONS cho biết, việc giá tiêu dùng tăng 0,8% tính theo tháng, đánh dấu mức tăng tháng 2 lớn nhất kể từ năm 2009.

Tuần trước, BoE đã nâng dự báo lạm phát sẽ đạt đỉnh trên 8% - gấp hơn 4 lần so với mức lạm phát mục tiêu - trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 tới. Giá năng lượng cũng sẽ tăng trong nửa tháng tới. Áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng khi các nhà sản xuất thông báo tăng thêm 10,1% giá bán, đây là mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2008.

Diệp Anh
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục