Anh đã được hưởng mức thuế quan tương đối thấp hơn ở mức 10% so với các nước khác - mang lại lợi thế cạnh tranh - nhưng việc áp dụng lại mức thuế cơ sở 15% cho tất cả các quốc gia có nghĩa là các doanh nghiệp của Anh giờ đây có thể phải đối mặt với mức thuế cao hơn nữa.
Theo Global Trade Alert, Anh sẽ chứng kiến mức tăng lớn nhất về thuế quan, tiếp theo là Ý và Singapore, trong khi Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.
“Hiện tại, chúng ta chưa rõ liệu mức thuế 10% đã thỏa thuận có được tôn trọng hay không, nhưng cho đến khi và trừ khi Mỹ đưa ra chỉ dẫn, chúng ta phải giả định đó là 15%”, Sam Lowe, chuyên gia thương mại tại công ty tư vấn chiến lược Flint Global cho biết.
Các quan chức Anh hiện đang lo lắng cố gắng thuyết phục chính quyền Mỹ miễn trừ nước này khỏi mức thuế cao hơn. Phòng Thương mại Anh ước tính rằng điều này sẽ làm tăng chi phí xuất khẩu của Anh sang Mỹ lên tới 3 tỷ bảng Anh (4 tỷ USD) và ảnh hưởng đến 40.000 công ty Anh.
“Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận ở cấp cao nhất để đảm bảo rằng những gì chúng tôi xem là vì lợi ích quốc gia của mình được các đối tác Mỹ lắng nghe một cách rõ ràng”, Bridget Phillipson, thành viên nội các Anh cho biết.
Cơ chế thuế quan mới của Tổng thống Trump được áp dụng theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 có thể được áp dụng tối đa 150 ngày trừ khi Quốc hội gia hạn. Các miễn thuế đối với thép, dược phẩm và ô tô – vốn đã được Anh và Mỹ thỏa thuận trước đó – dự kiến sẽ vẫn được giữ nguyên, mang lại cho Anh quy chế ưu đãi tiếp tục trong các lĩnh vực trọng điểm này.
Chính phủ Anh cho biết trong một tuyên bố rằng họ kỳ vọng vị thế thương mại ưu đãi đã được đàm phán với Mỹ theo Thỏa thuận Thịnh vượng Kinh tế (EPD) ký kết năm ngoái sẽ tiếp tục được duy trì trong mọi kịch bản.
“Tình hình đang diễn biến nhanh chóng… Chúng tôi không kỳ vọng phán quyết này sẽ ảnh hưởng đến phần lớn hoạt động thương mại theo EPD, bao gồm cả các mức thuế quan theo ngành mà chúng tôi đã nhất trí”, Tom Wells, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết hôm 23/2.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm khác sang Mỹ, từ rượu whisky Scotland đến đồ chơi hiện sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn, tương đương với mức thuế mà EU đã phải chịu trước đây.
“Nhìn bề ngoài, có vẻ như Úc và Anh là những nước chịu tác động tiêu cực nhất: sẽ có nhu cầu làm rõ tình hình và thậm chí tìm cách hạ mức thuế”, Crawford Falconer, cựu nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Anh cho biết. Úc cũng chịu mức thuế 10% tương tự Anh trước khi Tòa án Tối cao bác bỏ thuế quan.