Anh bắt đầu đánh giá về vắcxin ngừa COVID-19 của AstraZeneca

0:00 / 0:00
0:00

MHRA đang đánh giá về vắcxin trên cơ sở xem xét các dữ liệu lâm sàng, trao đổi với hãng dược phẩm về tiến trình sản xuất và những thử nghiệm để đẩy nhanh tiến trình thông qua.

Chuyên gia nghiên cứu vắcxin phòng COVID-19 trong phòng thí nghiệm tại Burgess Hill, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN). Chuyên gia nghiên cứu vắcxin phòng COVID-19 trong phòng thí nghiệm tại Burgess Hill, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca Plc (trụ sở tại Anh) ngày 1/11 cho biết các nhà quản lý y tế của Vương quốc Anh đã bắt đầu một tiến trình đánh giá đối với vắcxin tiềm năng của hãng này ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo một người phát ngôn của AstraZeneca, Cơ quan Quản lý Dược phẩm của Anh (MHRA) đang đánh giá về vắcxin trên, xem xét các dữ liệu lâm sàng, trao đổi với hãng dược phẩm về tiến trình sản xuất và những thử nghiệm để đẩy nhanh tiến trình thông qua.

Vắcxin tiềm năng ngừa COVID-19 của AstraZeneca được phát triển cùng với Đại học Oxford.

Ngày 30/10, hãng tin Bloomberg đưa tin rằng MHRA cũng đã bắt đầu đánh giá về vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer Inc.

AstraZeneca cùng với Pfizer nằm trong số những tập đoàn dược phẩm đang dẫn đầu cuộc đua phát triển một loại vắcxin ngừa COVID-19, bên cạnh những tên tuổi lớn khác như Johnson & Johnson và Moderna.

Các vắcxin tiềm năng này đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối và dữ liệu sơ bộ sẽ có trong những tuần tới.

Tuần trước, AstraZeneca cho biết trong quá trình thử nghiệm, vắcxin của hãng tạo ra được phản ứng miễn dịch ở cả người già và người trưởng thành, cũng như gây ra ít phản ứng phụ có hại ở người cao tuổi.

Ngày 1/11, Israel bắt đầu những thử nghiệm lâm sàng một loại vắcxin tiềm năng ngừa COVID-19, trong bối cảnh chính phủ nước này nới lỏng tình trạng phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm dịch bệnh.

Khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát ở Israel, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã giao nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu sinh học Israel (IIBR) phát triển một loại vắcxin và ngày 1/11 chứng kiến công việc này bước vào giai đoạn mới khi hai tình nguyện viên được thử vắcxin.

Theo kế hoạch, ban đầu Israel sẽ thử nghiệm vắcxin này trên 80 người, trước khi mở rộng lên 980 người ở giai đoạn hai và 25.000 người ở giai đoạn cuối dự kiến vào giữa năm sau.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc thử nghiệm vắcxin của Israel là một trong số khoảng 40 "ứng viên vắcxin" được thử nghiệm trên toàn thế giới. 10 trong số đó đang ở giai đoạn cao nhất, với tính hiệu quả được đo lường trên quy mô hàng chục nghìn tình nguyện viên tham gia thử nghiệm.

Việc bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắcxin của Israel được tiến hành khi mà những hạn chế nghiêm ngặt được nới lỏng.

Sau khi đạt đỉnh dịch với hơn 10.000 ca nhiễm mỗi ngày hồi tháng Chín (khi đó là tỷ lệ lây nhiễm trên đầu người cao nhất thế giới), số ca nhiễm ở Israel đã giảm xuống dưới 1.000 ca/ngày vào lúc này. Từ ngày 1/11, các trường tiểu học bắt đầu mở cửa trở lại đón học sinh.

Tổng cộng đến thời điểm hiện tại, theo số liệu chính thức, Israel ghi nhận khoảng 314.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.541 ca tử vong.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục