Ấn Độ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo, doanh nghiệp Việt tiếp tục theo dõi thị trường

Các quốc xuất khẩu gạo chủ lực, trong đó có Việt Nam, Pakistan, Thái Lan có khả năng bị tác động từ chính sách dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati của Ấn Độ và giảm thuế xuất khẩu gạo đồ từ 20% xuống còn 10%.
Ấn Độ vừa nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo sẽ tác động đến nguồn cung và giá gạo xuất khẩu.

Hôm 28/9, Chính phủ Ấn Độ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati, nhưng áp giá sàn xuất khẩu là 490 USD/tấn. Trước đó ít ngày, nước này cũng đã giảm thuế xuất khẩu gạo đồ từ 20% xuống còn 10%, đồng thời bỏ giá sàn gạo basmati xuất khẩu.

Tháng 7/2023, trước căng thẳng về nguồn cung gạo toàn cầu do thời tiết không thuận lợi, hạn hán kéo dài, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu các loại gạo trắng non-basmati và đánh thuế 20% lên gạo đồ xuất khẩu...

Về lý thuyết, khi Ấn Độ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati sẽ bổ sung nguồn cung gạo ra thị trường, tạo áp lực buộc các quốc gia xuất khẩu gạo chính như Pakistan, Thái Lan và Việt Nam phải giảm giá để cạnh tranh.

Tuy nhiên, động thái Ấn Độ nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo không khiến các doanh nghiệp gạo trong nước bất ngờ, thậm chí có doanh nghiệp còn dự báo lệnh này sẽ được giải tỏa từ 2 tháng trước.

Hiện, giá gạo 5% tấm hiện tại là 562 USD/tấn, giảm 10 USD so với đầu tháng 9. Việc Ấn Độ nới lỏng xuất khẩu gạo hiện chưa tác động đến giá gạo Việt Nam, các doanh nghiệp hiện vẫn đang nghe ngóng chuyển động thị trường để có ứng biến phù hợp.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ lưu ý, nông dân và các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam nên tiếp tục theo dõi các động thái xuất, nhập khẩu của Ấn Độ cũng như của các nước trên thế giới.

Chỉ dấu tích cực là các quốc gia nhập nhiều gạo như Philippines, Indonesia... vẫn tăng nhu cầu nhập khẩu gạo so với kế hoạch đầu năm để đảm bảo tiêu dùng nội địa.

Điều này đồng nghĩa, cầu thị trường vẫn có và các nhà xuất khẩu Việt Nam cũng không quá lo ngại về giá gạo xuất khẩu sẽ giảm sâu. Nhất là giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã khẳng định được vị trí là nhà xuất khẩu gạo uy tín, với nhiều chủng loại gạo chất lượng cao.

Thống kê của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15/9/2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 6,49 triệu tấn gạo, mang về 4,06 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,14% về lượng và tăng 21,12% về trị giá.

Còn tính trong 8 tháng, giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 625,9 USD/tấn, tăng 15% so với cùng kỳ. Bình quân những tháng gần đây, trị giá xuất khẩu đều đạt trên 500 USD/tháng. 15 ngày đầu tháng 9 đạt 215 triệu USD.

Năm nay, Việt Nam dự kiến xuất khẩu từ 7,6 - 8 triệu tấn gạo, như vậy, trong 3,5 tháng còn lại, vẫn còn dư địa để các doanh nghiệp "chốt" các hợp đồng với giá tốt nhất để cán đích doanh thu xuất khẩu hơn 5 tỷ USD.

Thế Hoàng
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục