ADB hạ dự báo tăng trưởng các nước đang phát triển châu Á

(ĐTCK) ADB đã hạ mức dự báo tăng trưởng năm 2013 của 45 thành viên đang phát triển trong khu vực này xuống còn 6,3%.
ADB hạ dự báo tăng trưởng các nước đang phát triển châu Á

Ấn bản “Triển vọng Phát triển châu Á” mới nhất vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố cho biết, nhu cầu tiếp tục ở mức thấp tại các nền kinh tế lớn, cùng với tốc độ tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc đang tiếp tục tạo sức ép lên triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á.

Báo cáo đã hạ mức dự báo tăng trưởng năm 2013 của 45 thành viên đang phát triển trong khu vực này xuống còn 6,3% và cắt giảm mức dự báo năm 2014 xuống còn 6,4%, trong khi chỉ mới tháng 4 vừa qua, ADB dự báo khu vực sẽ tăng trưởng 6,6% trong năm nay và 6,7% trong năm tới.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất trong số các nước châu Á đang phát triển, nhiều khả năng sẽ đạt mức tăng trưởng 7,7% trong năm nay và 7,5% trong năm 2014, sau khi đã đạt mức tăng trưởng 7,8% vào năm 2012. Tốc độ tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc làm giảm triển vọng của cả khu vực Đông Á, cũng như ở một mức độ ít hơn là triển vọng của khu vực Đông Nam Á.

H.Dung
H.Dung

Tin cùng chuyên mục