ADB: Châu Á cần phát triển năng lượng sạch

Nếu muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế và giảm thải khí hiệu ứng nhà kính trong thập kỷ tới, các nước ở châu Á cần đẩy mạnh sử dụng nguồn năng lượng sạch, như năng lượng gió, năng lượng mặt trời.

Đây là thông tin do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra tại diễn đàn về năng lượng sạch diễn ra tại Manila, Philippines vừa qua.

Nguồn năng lượng truyền thống như dầu mỏ, khí đốt và than đá không phải vô tận và ngày càng tăng giá, đầu tư vào nguồn năng lượng sạch là biện pháp tốt nhất để giảm thải khí hiệu ứng nhà kính.

Châu Á phải đương đầu với thách thức về an ninh năng lượng thì phải gia tăng đầu tư năng lượng sạch, kể cả sử dụng năng lượng có hiệu quả và tái sinh năng lượng. Các nước đang phát triển cần khuyến khích tạo nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời và dầu sinh học.

Cùng tham gia tài trợ cho diễn đàn có Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ. Họ cũng tìm cách hỗ trợ kinh phí cho các dự án năng lượng sạch, kể cả xây dựng hệ thống kinh doanh khí CO2 mà nhiều nước châu Á chưa quan tâm.


TBKT

Tin cùng chuyên mục