69% doanh nghiệp trên toàn quốc thua lỗ

(ĐTCK) Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn trong cuộc họp mới đây cho biết, trên địa bàn Hà Nội có 116.000 doanh nghiệp thì 65% số DN là lỗ.
69% doanh nghiệp trên toàn quốc thua lỗ

Còn trên toàn quốc, theo số thống kê, có 370.000 doanh nghiệp có doanh số, nhưng hết năm 2011, số DN lỗ là 71%, đến năm 2012, số DN lỗ là 69%. Số lỗ lũy kế đến hết năm 2011 là 353.000 tỷ đồng, đến hết năm 2012 thêm 140.000 tỷ đồng nữa.

Theo ông Tuấn, DN “ốm” là DN mà cả năm tài chính 2012 không có thu nhập chịu thuế (không có doanh số), đây là loại ốm bại liệt. Còn loại DN yếu là loại doanh số chỉ còn 30% so với năm trước. Nếu lấy tiêu chí này thì số DN ốm yếu năm 2012 là 72.000 DN, trong tổng số 447.000 DN còn tồn tại. Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, với tình trạng sức khỏe của DN như trên, nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh giảm đến 51.000 tỷ đồng so với dự toán. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn hoàn thành thu ngân sách năm 2012, nhờ tăng nguồn thu từ tài nguyên, khoáng sản, dầu thô, đất đai và một số khoản khác.

P.V
P.V

Tin cùng chuyên mục