5 giờ hội đàm "thẳng thắn, không khoan nhượng" giữa Ngoại trưởng Mỹ - Trung

0:00 / 0:00
0:00
Hai nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ và Trung Quốc đã thực hiện một cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ đồng hồ, được mô tả là "thẳng thắn, không khoan nhượng" về các vấn đề 2 bên đang quan tâm.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau ngày 9/7 (Ảnh: Reuters). Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau ngày 9/7 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 9/7 nói rằng, ông đã có một cuộc trao đổi kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, một ngày sau khi 2 nhà ngoại giao tham gia hội nghị ngoại trưởng G20 ở Indonesia.

Cả 2 nhà ngoại giao đều mô tả cuộc gặp mặt đối mặt đầu tiên của họ kể từ tháng 10 năm ngoái bằng từ "thẳng thắn". Một quan chức Mỹ mô tả rằng, trong cuộc hội đàm, cả 2 bên đều không nhượng bộ bên còn lại.

"Chúng tôi rất cởi mở về những sự khác biệt giữa các bên. Tuy nhiên, cuộc gặp cũng có tính xây dựng vì dù các nội dung được đưa ra rất thẳng thắn nhưng bầu không khí vẫn rất chuyên nghiệp", quan chức trên cho biết.

Theo ông Blinken, ông đã trao đổi với ông Vương về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và bày tỏ lo ngại về việc Bắc Kinh "liên kết" với Moscow. Trong thời gian qua, việc Trung Quốc và một số nước khác tăng nhập hàng hóa từ Nga đã khiến các lệnh trừng phạt của phương Tây lên Moscow thiếu hiệu quả và thậm chí gây tác dụng ngược lên Mỹ và các đồng minh.

Ông Blinken không cho rằng Trung Quốc đang có động thái hành xử trung lập trước chiến sự Nga - Ukraine, và nhà ngoại giao Mỹ cáo buộc Bắc Kinh đã hỗ trợ Moscow tại Liên Hợp Quốc.

Mỹ nhiều lần cảnh báo về hậu quả với Trung Quốc nếu Bắc Kinh có động thái giúp đỡ cho Nga trong cuộc chiến.

Phía Trung Quốc cho biết, ông Vương đã trao đổi quan điểm sâu sắc về tình hình Ukraine trong cuộc hội đàm hôm qua. Ông cũng nói với ông Blinken rằng, hướng đi trong quan hệ Mỹ - Trung nguy cơ "lạc lối" hơn nữa do quan điểm của Washington về phía Bắc Kinh có vấn đề.

Ông Vương nói: "Nhiều người tin Mỹ đang gặp phải hội chứng ám ảnh vì Trung Quốc". Nhà ngoại giao cho rằng, Mỹ nên hủy bỏ các đòn thuế quan bổ sung áp lên Trung Quốc càng sớm càng tốt và dừng các lệnh trừng phạt đơn phương với các công ty của Bắc Kinh.

Trước cuộc hội đàm, giới chức Mỹ cho hay, mục tiêu của cuộc gặp nhằm giữ ổn định cho quan hệ đang căng thẳng giữa Mỹ - Trung Quốc và ngăn nó vô tình leo thang thành xung đột. Mỹ hiện coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược chính trong bối cảnh 2 nước căng thẳng với nhau trong hàng loạt vấn đề từ Tân Cương, Hong Kong, Tây Tạng, Đài Loan cho tới Biển Đông và thương mại.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục