4 nút thắt lớn của thanh niên Việt Nam khi đối mặt với biến đổi khí hậu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Báo cáo đặc biệt “Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu” cho thấy, có 4 nút thắt lớn mà thanh niên Việt Nam phải đối mặt khi diễn ra biến đổi khí hậu.
Thanh niên Việt Nam đối thoại trực tuyến với Chủ tịch COP26 Alok Sharma. Thanh niên Việt Nam đối thoại trực tuyến với Chủ tịch COP26 Alok Sharma.

Sáng 29/5, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến Lễ công bố Báo cáo đặc biệt “Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu” và đối thoại với Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26).

Báo cáo chỉ ra 4 nút thắt lớn mà thanh niên Việt Nam phải đối mặt khi diễn ra biến đổi khí hậu, đó là: hạn chế về tài chính; thiếu hỗ trợ từ các bên liên quan; hạn chế về năng lực, kỹ năng và hạn chế về công nghệ.

Báo cáo lần này cũng đề xuất hướng giải quyết những nút thắt này, trong đó trọng tâm là việc thiết lập mạng lưới thanh niên hành động vì khí hậu và phát triển cổng thông tin về biến đổi khí hậu cho thanh niên.

Các hướng giải quyết này được đưa vào Lộ trình hành động cho COP26 và các mục tiêu cho giai đoạn 2022-2025 nhằm nâng cao sự đóng góp của thanh niên vào việc hiện thực hoá Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam.

Báo cáo này được được chắp bút bởi 20 tác giả trẻ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, đại diện khoảng 900 thanh niên đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam.

Báo cáo được công bố trong sự kiện Đối thoại với Chủ tịch COP26 Alok Sharma.

Đã có khoảng 600 thanh niên Việt Nam đã tham gia sự kiện trực tuyến. Sự kiện có sự góp mặt của Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam và Chủ tịch COP26 Alok Sharma trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch COP26 Alok Sharma đánh giá, đây là một báo cáo đầy nhiệt huyết nói lên tâm huyết của tuổi trẻ, đưa ra một số ý tưởng rất rõ ràng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Báo cáo này cũng nói lên niềm đam mê của tuổi trẻ. Các nhà lãnh đạo thế giới dù đưa ra chính sách gì, kế hoạch gì cũng luôn phải nghĩ đến việc bảo vệ hành tinh đầu tiên. Đây cũng là thông điệp đến từ báo cáo của các bạn trẻ Việt Nam: hãy chọn sức khoẻ của hành tinh trên tất cả.

Chia sẻ về báo cáo lần này, bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết, UNDP đã mời tất cả các đối tác cùng chung tay trong việc sắp xếp các chương trình và cơ chế thúc đẩy môi trường thuận lợi, nơi thanh niên có thể đảm nhận đầy đủ vai trò như là tác nhân thay đổi các hành động vì khí hậu.

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục