150.000 lá phiếu không kịp chuyển phát trước ngày bầu cử Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

Trong số những lá phiếu chưa kịp chuyển phát về nơi nhận, có hơn 12.000 phiếu ở 5 bang chiến địa chưa có kết quả người thắng cuộc.

Có khoảng 150.000 lá phiếu không kịp chuyển phát trước ngày bầu cử. Ảnh minh họa: Getty. Có khoảng 150.000 lá phiếu không kịp chuyển phát trước ngày bầu cử. Ảnh minh họa: Getty.

Theo dữ liệu mới nhất được Bưu điện Mỹ công bố, có khoảng hơn 150.000 phiếu bầu cử tri tại nhiều bang đã không kịp chuyển phát tới kịp trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ chính thức hôm 3/11 vừa qua, trong đó có hơn 12.000 phiếu ở 5 bang chiến địa chưa có kết quả người thắng cuộc.

Theo Người phát ngôn của Cơ quan Bưu chính Mỹ - ông David Partenheimer, hầu hết hơn 150.000 lá phiếu “gửi trễ” đến từ các bang quy định chấp nhận những lá phiếu này ngay cả sau ngày bầu cử chính thức như Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania.

Tuy nhiên, tại hai bang là Arizona và Georgia, những phiếu bầu qua thư được gửi đến nơi nhận sau ngày 3/11 sẽ không được tính. Bang Arizona có 864 và Georgia có 853 phiếu bầu qua thư không kịp phát trong ngày 3/11.

Các bang như Bắc Carolina và Pennsylvania sẽ vẫn tiếp tục chấp nhận những lá phiếu gửi qua đường bưu điện đến sau ngày bầu cử chính thức, miễn là tem bưu chính đóng dấu ngày 3/11 trở về trước.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục