Trong một động thái quyết liệt để bảo vệ an toàn đê điều và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội yêu cầu rà soát, kiểm tra và xử lý các vi phạm đê điều nghiêm trọng được nêu trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.
Đặc biệt, nếu phát hiện có dấu hiệu phạm tội, các hồ sơ phải được chuyển ngay tới cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan này vừa có Văn bản số 130/BNNMT-ĐĐ gửi UBND TP Hà Nội, yêu cầu tỉnh rà soát và xử lý các dự án có vi phạm đê điều được nêu trong kết luận thanh tra số 495/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
Văn bản yêu cầu Hà Nội khẩn trương kiểm tra các vụ việc vi phạm của các doanh nghiệp như Công ty cổ phần chế tạo máy Hồng Hà, Công ty Sao Nam Sông Hồng, Công ty cổ phần cây cảnh Bảo Linh,... Đặc biệt, các dự án xây dựng trạm trộn bê tông tại bãi sông Hồng cũng phải được xem xét kỹ lưỡng để xử lý nghiêm minh.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh nếu trong quá trình rà soát phát hiện có dấu hiệu phạm tội, các hồ sơ phải được chuyển ngay tới cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội được yêu cầu báo cáo kết quả rà soát và xử lý về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/5/2025.
Theo kết luận số 495/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ công bố vào cuối năm 2024, nhiều vi phạm nghiêm trọng đã diễn ra tại Hà Nội trong các năm qua, đặc biệt liên quan đến các dự án xây dựng trái phép, vi phạm Luật Đê điều và Luật Đất đai.
Một trong những vụ việc đáng chú ý là Công ty cổ phần chế tạo máy Hồng Hà, được cấp phép thuê đất từ năm 2008 nhưng đã xây dựng trái phép 15 nhà xưởng và một khu nhà điều hành ngay trong hành lang thoát lũ của sông Hồng mà chưa được cấp phép xây dựng.
Mặc dù đã bị các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính nhiều lần, nhưng doanh nghiệp này vẫn tiếp tục vi phạm và chưa bị xử lý dứt điểm.
Tương tự, Công ty Sao Nam sông Hồng và Công ty cổ phần cây cảnh Bảo Linh cũng có những vi phạm lớn liên quan đến hành vi đổ phế thải, xây dựng công trình trái phép trong khu vực hành lang bảo vệ đê điều và bãi sông. Tuy đã bị các cơ quan chức năng xử lý nhiều lần, nhưng các vi phạm vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng đến an toàn đê điều và môi trường sống của cư dân.
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, tính đến năm 2023, trên cả nước có hơn 1.000 vụ vi phạm liên quan đến đê điều chưa được xử lý dứt điểm. Các vụ vi phạm chủ yếu liên quan đến việc xây dựng công trình trái phép trong khu vực hành lang bảo vệ đê điều, lấn chiếm đất đê và khai thác tài nguyên cát trái phép.
Đặc biệt, các địa phương như Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Tháp vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến đê điều và khai thác tài nguyên cát sỏi.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là sự buông lỏng quản lý và thiếu kiên quyết trong xử lý các vi phạm từ phía các cơ quan chức năng của các địa phương.
Dù đã có sự chỉ đạo từ trung ương và các cơ quan liên quan, nhiều dự án vẫn tiếp tục được triển khai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đê điều và công tác phòng chống thiên tai.
Với mục tiêu bảo vệ an toàn đê điều và ngăn ngừa nguy cơ sạt lở, các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong việc xử lý các vi phạm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu UBND TP. Hà Nội và các địa phương liên quan rà soát và xử lý tất cả các dự án vi phạm, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
Đặc biệt, các cơ quan chức năng cần chú trọng đến việc chuyển hồ sơ vi phạm có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm minh, tránh tình trạng vi phạm vẫn bị ngó lơ như đã xảy ra trong nhiều năm qua.
Việc bảo vệ an toàn đê điều không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp và cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn cho cộng đồng.