Y tế Việt Nhật (JVC) muốn chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho công ty có liên quan đến thành viên HĐQT

(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (mã JVC) thông báo nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cho công ty của chồng bà Nguyễn Thị Hạnh, Thành viên HĐQT. 

Công ty dự kiến phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với chào bán với giá 10.000 đồng/CP, cao hơn gần 22% so với giá cổ phiếu JVC kết phiên sáng 06/10 là 8.210 đồng/CP.

Tổng số tiền huy động dự kiến là 250 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty. Trong đó, JVC sẽ dùng 150 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật và 100 tỷ đồng để thanh toán nhà cung cấp, mua nguyên vật liệu.

Theo danh sách mà JVC công bố, CTCP VII Holding là nhà đầu tư duy nhất tham gia mua cổ phiếu đợt này. Hiện tại, VII Holding chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của JVC, nhưng sau khi thành công mua vào 25 triệu cổ phiếu, VII Holding sẽ nắm giữ 18,2% vốn JVC và trở thành cổ đông lớn tại đây. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Về mối quan hệ, ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT VII Holding là chồng bà Nguyễn Thị Hạnh, Thành viên HĐQT của JVC. VII Holding được thành lập tháng 5/2024 tại Bắc Ninh do ông Vũ Đình Độ sáng lập và nắm 65% vốn tại đây. Trước đó, VII Holding được chú ý khi đã mua vào hơn 302 triệu cổ phiếu HUT của CTCP Tasco, tương đương 28,32% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn nhất tại HUT.

Ở một diễn biến khác, ngày 02/10 vừa qua, JVC đã chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Thời gian và địa điểm thực hiện cụ thể sẽ theo thông báo mời hợp.

Về tình hình kinh doanh của Y tế Việt Nhật, trong nửa đầu năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 317,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 27,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,06% và 77,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí bán hàng được tiết giảm gần 27%, trong khi khoản lợi nhuận khác tăng 291% do Công ty đã thanh lý được một số tài sản, đồng thời có thêm các khoản thưởng/hỗ trợ từ nhà cung cấp. Tuy nhiên, lỗ luỹ kế đến cuối quý II của Công ty vẫn còn 979,6 tỷ đồng.

Hồng Ân

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục