Xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm phụ nữ và trẻ em

Thủ tướng yêu cầu cần phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực trong gia đình, trong học đường, trong bệnh viện. Xử lý nghiêm khắc các hành vi xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự của phụ nữ và trẻ em.
ẢNH: MẠNH DŨNG ẢNH: MẠNH DŨNG
Ngày 6/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ phát động “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Hội Liên hiệp Phụ nữ VN (LHPN VN) tổ chức tại Hà Nội nhân kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng đánh giá cao và ủng hộ sáng kiến của Hội LHPN VN trong việc chọn chủ đề hoạt động năm 2019 là “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

“Đảng, Nhà nước ta rất trăn trở với những vấn đề xã hội gây mất an toàn cho phụ nữ, trẻ em hiện nay. Là người đứng đầu Chính phủ, tôi rất đau lòng trước các vụ việc tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em, bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em xảy ra trong thời gian qua, gây bức xúc trong dư luận”, Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành chung tay cùng Hội LHPN VN lấy hạnh phúc và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em là mục tiêu hành động, tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện có hiệu quả “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Thủ tướng yêu cầu cần phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực trong gia đình, trong học đường, trong bệnh viện. Xử lý nghiêm khắc các hành vi xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự của phụ nữ và trẻ em.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo đại biểu, khách mời cùng tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Cú pháp nhắn tin: BC gửi 1409 để đóng góp 20.000 đồng/tin nhắn. Thời gian nhắn tin đến ngày 27/4/2019.


thanhnien.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục