Xe Camry nát đầu vì đàn bò sang đường

0:00 / 0:00
0:00
Ôtô tải giảm tốc độ để tránh đàn bò sang đường, khiến xe Camry 5 chỗ chạy phía sau không làm chủ được tốc độ, lao lên giải phân cách, nát đầu.
Hiện trường vụ tai nạn. Hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn xảy ra lúc 7h ngày 9/9, trên đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh. Xe Camry biển Hà Tĩnh chở ba người chạy phía sau, cùng chiều theo hướng Nam – Bắc với ôtô tải biển Bắc Giang.

Đến phường Đậu Liêu, tài xế ôtô tải phát hiện đàn bò khoảng 4 con đi sang đường nên giảm tốc độ để tránh va chạm. Sự cố khiến xe Camry phải bẻ lái sang trái, tông đổ 5 dải phân cách cứng ở giữa đường, tiếp tục lao về phía trước, nằm vắt ngang trên trụ bê tông mới dừng lại.

Ba người ngồi trên xe Camry bị choáng váng, trầy xước nhẹ, họ sau đó tự mở cửa thoát ra ngoài. Tại hiện trường, xe 5 chỗ biến dạng phần đầu, trục bánh trước rơi ra, nhiều mảnh vỡ bung ra tung tóe. Ôtô tải móp đầu bên trái. Xung quanh vệt dầu đổ loang lổ trên đường.

Công an thị xã Hồng Lĩnh có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn. Đầu giờ trưa, hiện trường được giải phóng.

Trong năm 2017 và 2018, Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người do trâu bò thả rông trên quốc lộ. Tỉnh đã có công điện chỉ đạo các cấp giám sát, xử lý nghiêm cá nhân, hộ gia đình, tổ chức thả rông trâu bò trên đường bộ, đường sắt...

Chủ tịch các huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm trước tỉnh nếu để xảy ra tình trạng trâu bò gây mất trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục