Vietlott bán khoảng 51,7 triệu vé mới đủ 284 tỷ đồng trả 4 người trúng giải

Chỉ 7 ngày sau khi có người trúng độc đắc 71 tỉ đồng, lại có thêm một vé trúng giải Jackpot trị giá 56 tỉ đồng. Từ ngày 16.10 đến nay, Việt Nam đã có tới 4 người trúng xổ số điện toán tự chọn với tổng giá trị hơn 284 tỉ đồng. Câu hỏi gây thắc mắc là Vietlott bán bao nhiêu vé mới đủ chi phí trả cho 4 người trúng số độc đắc?
Vietlott bán khoảng 51,7 triệu vé mới đủ 284 tỷ đồng trả 4 người trúng giải

Hơn 1 tháng, 4 người trúng độc đắc hơn 284 tỉ đồng

Tỷ phú xổ số thứ 4 ở Việt Nam đã lại xuất hiện tối 20.11 khi kỳ quay số đã xác định thêm một vé trúng giải Jackpot trị giá hơn 56 tỉ đồng (56.100.126.000 đồng).

Dãy 12 chữ số của giải Jackpot lần này là 09-23-33-38-41-42.

Vietlott bán khoảng 51,7 triệu vé mới đủ 284 tỷ đồng trả 4 người trúng giải  ảnh 1

 Dãy số giải độc đắc xổ số điện toán trúng 56 tỉ đồng ngày 20.11.2016

Đây quả là thông tin cực sốc cho thị trường xổ số ở Việt Nam.

Tính từ ngày 16.10 đến nay, Việt Nam đã có tới 4 người trúng xổ số điện toán tự chọn. Vé số may mắn thứ 4 này xuất hiện chỉ sau vé "tỉ phú" thứ 3 vỏn vẹn có 7 ngày, tương đương cách nhau đúng 3 kỳ quay số mở thưởng.

Trước đó, ngày 16.10, đã có người trúng xổ số đầu tiên là ông Nguyễn Quốc Thái ở Trà Vinh với tiền thưởng kỷ lục là 92 tỉ đồng (chưa VAT). Cho đến nay, đây cũng là người trúng khoản tiền lớn nhất trong 4 giải Jackpot.

Theo các tính toán, xác suất trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 là 1/8.145.060. Trong hơn 8,1 triệu vé phát hành mới có 1 người trúng, với điều kiện mỗi vé là một dãy số khác nhau.

Kế đến, ngày 2.11, người đàn ông ở Đồng Nai trúng 64,8 tỉ đồng. Tiếp theo, đến ngày 13.11, một vị khách chưa xác định trúng 71 tỉ đồng, nhưng đang giấu mặt và lễ trao thưởng vẫn còn chưa diễn ra.

Sau các phiền toái ở trường hợp trúng độc đắc đầu tiên, dự kiến các lễ trao giải xổ số đặc biệt này đều được tổ chức bí mật theo yêu cầu của người trúng giải. Bên cạnh đó, người trúng giải cũng đeo mặt nạ để giữ kín nhân thân, tránh rủi ro phát sinh do tiền thưởng quá lớn.

Vietlott bán khoảng 51,7 triệu vé mới đủ 284 tỷ đồng trả 4 người trúng giải  ảnh 2

Bán khoảng 51,7 triệu vé mới đủ tiền trả 4 người trúng giải độc đắc

Với tổng trị giá giải thưởng tối thiểu là 12 tỉ đồng, chi phí trả thưởng chiếm khoảng 55% doanh thu bán vé số của Vietlott.

Trong khoảng 4 tháng qua, Vietlott đã phải bán tối thiểu khoảng 51,7 triệu vé, tương ứng với doanh thu 517 tỉ đồng, mới đủ chi phí trả thưởng cho 4 khách hàng may mắn vừa qua.

Theo các tính toán, xác suất trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 là 1/8.145.060. Trong hơn 8,1 triệu vé phát hành mới có 1 người trúng, với điều kiện mỗi vé là một dãy số khác nhau.

Mega 6/45 mới được Vietlott triển khai tại 6 tỉnh, thành phố thuộc miền Nam là Tp.HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hoà. Đặt mức doanh số nói trên trong mối tương quan trong phạm vi 6 tỉnh thành, mới thấy sức hút đang rất lớn từ loại hình xổ số mới này.

Theo Vietnamnet

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục