Quảng Nam: Ô tô đi rước dâu va chạm với xe container, 13 người tử vong

Vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày 30/7, tại km 950+700 trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Uất Lũy (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 13 người chết và 4 người bị thương.
Chiếc xe ô tô 16 chỗ bị dập nát phần đầu khi va chạm với xe container. Chiếc xe ô tô 16 chỗ bị dập nát phần đầu khi va chạm với xe container.

Theo lực lượng CA Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ BKS: 75B-000.52 chở theo đoàn người đi rước dâu lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Đến km 950+700 thì va chạm với xe đầu kéo BKS: 51D-411.21 lưu thông chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách nát vụn. Những người chết và bị thương đều ngồi trên ô tô 16 chỗ, số người chết được xác định ban đầu là 13 người.

Các nạn nhân bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam cấp cứu. Được biết, xe ô tô gặp nạn đang chở gia đình chú rể từ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vào tỉnh Bình Định để rước dâu. 

Quảng Nam: Ô tô đi rước dâu va chạm với xe container, 13 người tử vong ảnh 1

 Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Đinh Văn Thu - Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã quyết định hỗ trợ đối với nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và người bị thương 2 triệu đồng/trường hợp; đồng thời sẽ lo chi phí chở nạn nhân tử vong về Quảng Trị.

Quảng Nam: Ô tô đi rước dâu va chạm với xe container, 13 người tử vong ảnh 2

 Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Ngoài ra UBND thị xã Điện Bàn cũng đã quyết định hỗ trợ đối với nạn nhân tử vong 2 triệu đồng/trường hợp và người bị thương 1 triệu đồng/trường hợp.

Hoàng Anh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục