Người đi biển cứu đàn cá voi mắc cạn

Bảy trong số 11 con cá voi hoa tiêu mắc cạn trên bán đảo Coromandel vào cuối tuần trước may mắn được người dân phát hiện và cứu sống.
Bãi biển Mataragi Spit hôm 4/1. Ảnh: Project Jonah. Bãi biển Mataragi Spit hôm 4/1. Ảnh: Project Jonah.

Khoảng 1.000 người dân cùng các nhân viên từ tổ chức bảo tồn biển Project Jonah hôm thứ Bảy đã tập trung tại bãi biển Mataragi Spit ở bán đảo Coromandel của New Zealand để giải cứu một đàn cá voi hoa tiêu vây ngắn mắc cạn. 

Các con vật được phát hiện vào đêm 3/1 nhưng phải chờ tới chiều hôm sau, khi thủy triều lên, mới được đưa trở lại đại dương.

Hình ảnh ghi lại cho thấy trong lúc chờ đợi, các chuyên gia và tình nguyện viên cố gắng duy trì độ ẩm cho cá voi bằng cách đắp khăn ẩm và liên tục dội nước lên khắp cơ thể con vật.

Người đi biển cứu đàn cá voi mắc cạn ảnh 1

Nhóm cứu hộ cố gắng duy trì độ ẩm cho cá voi trong lúc chờ thủy triều lên. Ảnh:AFP.

Nỗ lực của nhóm cứu hộ đã giúp cứu sống bảy con cá voi mắc cạn. Chúng được đưa tới vùng nước sâu ngoài cảng Matarangi.

Những con chết đều được xử lý và chôn cất, Project Jonah cho biết trên Twitter.

Cá voi hoa tiêu thường liên quan đến những vụ mắc cạn hàng loạt tại các vùng biển trên thế giới. Hồi tháng 2/2017, hơn 330 con đã chết sau hai vụ mắc cạn liên tiếp ở mũi đất Farewell Spit trên vịnh Golden, thuộc Đảo Nam, New Zealand.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục