Người đẹp Thái Lan trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017

(ĐTCK) Vượt qua 26 thí sinh còn lại, tối 1/7, người đẹp đến từ Thái Lan Nuttanan Naree  (SN 1993) mang số báo danh 20 đến từ Thái Lan đã đăng quang Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017.

3 thí sinh đạt danh hiệu cao nhất trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 

Tân Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 sinh năm 1993 có chiều cao 1m71 cân nặng 51kg số đo 3 vòng 84-64-89. Cô thu hút sự chú ý của các khán giả và ban giám khảo nhờ gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, tính cách gần gũi thân thiện.

Người đẹp Thái Lan trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 ảnh 2

 Thí sinh Nuttanan Naree đến từ Thái Lan đã trở thành tân Hoa hậu Miss ASEAN Friendship 2017

Trước đó, trong phần thi ứng xử, Nuttanan Naree đã nhận được câu hỏi:” Nếu được trở thành Hoa hậu Hữu nghị ASEAN, bạn sẽ làm gì?”. Cô đã trả lời ngắn gọn:" Nếu trở thành Hoa hậu Hữu nghị ASEAN, điều đầu tiên đó là tôi sẽ trở về lại quê nhà Thái Lan. Tôi sẽ chia sẻ với mọi người về tất cả những điều mới mẻ, thú vị, những trải nghiệm tuyệt vời về văn hóa tại Việt Nam. Sau đó, tôi sẽ cố gắng để trở thành một đại diện cho tình hoà bình, hữu nghi của khối ASEAN. Tôi sẽ đi nhiều nơi để biết được những nơi ấy đang xảy ra điều gì, gặp những vấn đề gì, và từ đó có những đóng góp cho các hoạt động chung của cộng đồng ASEAN".

Người đẹp Thái Lan trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 ảnh 3

 Á hậu 1 Huỳnh Thị Yến Nhi

Các danh hiệu Á hậu 1 đã thuộc về người đẹp Huỳnh Thị Yến Nhi, mang số báo danh 07, đến từ Việt Nam. Cô sinh năm 1992, cao 1m74, nặng 54kg, số đo ba vòng 87-65-93.

Người đẹp Thái Lan trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 ảnh 4

 Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về đại diện Indonesia – thí sinh Bennidicta Heda Mercy Charis

Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về thí sinh Bennidicta Heda Mercy Charis mang số báo danh 04 đến từ Indonesia. Cô sinh năm 1993, cao 1m71, nặng 51kg, số đo ba vòng 81-63-91.

Ngoài ra, trong đêm Chung kết, Ban tổ chức Cuộc thi cũng đã công bố 6 giải phụ bao gồm:

Thí sinh mặc trang phục truyền thống đẹp nhất: Thuộc về người đẹp Putri Desy Natalia Siburian (SN 1994) mang số báo danh 02 đến từ Indonesia. Người đẹp du lịch: Thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Yến Nhi mang số báo danh 07 đến từ Việt Nam (Á hậu 1). Người đẹp thân thiện: Thuộc về thí sinh Bennidicta Heda Mercy Charis mang số báo danh 04 đến từ Indonesia (Á hậu 2). Người đẹp ảnh: Thuộc về thí sinh Sornsarat Vittayaruengsook (SN 1996) mang số báo danh 19 đến từ Thái Lan. Người đẹp tài năng: Thuộc về thí sinh Venessa Tiara (SN 1997) mang số báo danh 18 đến từ Singapore. Và danh hiệu Người đẹp biển: thuộc về thí sinh Natasha Angela Manuel (SN 1995) mang số báo danh 09 đến từ Philippin.

 Top 5 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm chung kết Miss ASEAN Friendship 2017

Top 5 thí sinh xuất sắc nhất bao gồm: Nuttanan Naree (Thái Lan), Renanda Ananta (Indonesia), Huỳnh Thị Yến Nhi (Việt Nam), Benedicta Heda Mercy Charis (Indonesia), Tinaprit Kaur Dillon Balwant Singh (Malaysia) và Sara Christine Bona (Philippines).

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục