Bình Dương: Cháy kho hàng trong Khu công nghiệp Sóng Thần 1

Vụ cháy xảy ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 2/12, tại kho để hàng và sau đó bốc cháy dữ dội tại khu vực nhà xưởng đang được sửa chữa, làm mới của công ty.
Lực lượng phóng cháy, chữa cháy nỗ lực dập lửa. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN) Lực lượng phóng cháy, chữa cháy nỗ lực dập lửa. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Ngày 2/12 một vụ cháy đã xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm thương mại Đại Phát, chuyên sản xuất bánh kẹo, hàng đông lạnh (100% vốn đầu tư của Đài Loan, Trung Quốc), nằm trên đường số 6 Khu công nghiệp Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, tại kho để hàng và sau đó bốc cháy dữ dội tại khu vực nhà xưởng đang được sửa chữa, làm mới của công ty.

Vào thời điểm trên, hàng chục công nhân đang làm việc tại nhà xưởng của công ty bất ngờ thấy khói kèm lửa bùng phát dữ dội.

Ngay lập tức, những công nhân này nhanh chóng chạy ra ngoài, đồng gọi cho hàng trăm công nhân khác đang sản xuất tại xưởng kế bên chạy khỏi hiện trường.

Nhận được nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy của thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ kịp thời có mặt để khống chế ngọn lửa, ngăn không cho cháy lan ra một số công ty xung quanh.

Đến 19 giờ ngày 2/12, các lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở địa phương vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy của thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang tích cực khoanh vùng ngọn lửa, cô lập đám cháy để có thể tiến tới dập tắt hoàn toàn trong thời gian sớm nhất, nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả do vụ cháy gây ra.

Nguyên nhân gây cháy cũng như các thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục