Agribank tài trợ xây dựng trường học tại Thanh Chương - Nghệ An

(ĐTCK) Agribank phối hợp với UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An vừa tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trường mẫu giáo xã Thanh Long, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An.
Agribank tài trợ xây dựng trường học tại Thanh Chương - Nghệ An

Là một huyện miền núi nghèo nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, tiếp giáp với nước bạn Lào, là đơn vị hành chính lớn nhất của cả tỉnh Nghệ An, Thanh Chương có dân số đông, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Cả huyện có 128 trường học, đến nay mới chỉ có 90 trường đạt chuẩn quốc gia, các trường còn lại xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có Trường mẫu giáo xã Thanh Long.

Với tổng kinh phí xây dựng hơn 10 tỷ đồng do Agribank tài trợ, trường được xây trên diện tích 5.200m2, có 8 phòng học, sân chơi được lát gạch sạch sẽ. Khuôn viên vườn trường trồng nhiều loại cây xanh, quy hoạch bồn hoa cây cảnh, vườn rau, khu vui chơi trải nghiệm, vườn cổ tích, đường đi lối lại, tất cả được bố trí hợp lý. Nhà trường có đầy đủ các loại phòng chức năng và khối phòng hành chính. Phòng sinh hoạt chung đảm bảo diện tích, có đầy đủ các trang thiết bị, đủ ánh sáng và thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. 

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương vui mừng bày tỏ: “Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã giúp đỡ xây dựng Trường mẫu giáo Thanh Long. Đây là niềm vui, niềm mơ ước của Đảng bộ, nhân dân và các bậc phụ huynh xã Thanh Long từ lâu, bây giờ đã thành hiện thực”.

Agribank tài trợ xây dựng trường học tại Thanh Chương - Nghệ An ảnh 1

Ông Lê Xuân Trung, Phó tổng giám đốc, đại diện cho Agribank tại lễ cắt băng khánh thành

Ông Lê Xuân Trung, Phó tổng giám đốc, đại diện cho Agribank khẳng định: “Với việc tài trợ kinh phí để xây dựng một ngôi trường mầm non bền vững về chất lượng, đồng bộ về cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để cô trò trường Mầm non Thanh Long có một môi trường đào tạo chất lượng cao, đưa chất lượng giáo dục của huyện Thanh Chương ngày một phát triển, chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự vì được đóng góp chung tay xây dựng cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh Nghệ An và và cả nước nói chung”.

Hà An

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục