WMO: Vòng tuần hoàn nước trên hành tinh đang trở nên khó lường hơn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), lũ lụt và hạn hán ngày càng dữ dội là "tín hiệu báo động" về những gì sắp xảy ra khi biến đổi khí hậu khiến vòng tuần hoàn nước của hành tinh trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
WMO: Vòng tuần hoàn nước trên hành tinh đang trở nên khó lường hơn

“Năm ngoái, các con sông trên thế giới đã ghi nhận tình trạng khô hạn nhất trong hơn 30 năm, các sông băng chịu tổn thất khối lượng lớn nhất trong nửa thế kỷ và cũng có một số lượng đáng kể các trận lũ lụt”, báo cáo về Tình hình Tài nguyên Nước Toàn cầu của WMO cho biết.

"Nước là con chim hoàng yến trong mỏ than của biến đổi khí hậu…Chúng ta nhận được tín hiệu báo động dưới dạng lượng mưa, lũ lụt và hạn hán ngày càng cực đoan gây thiệt hại nặng nề cho cuộc sống, hệ sinh thái và nền kinh tế", Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết.

Bà cho biết, bầu khí quyển Trái đất nóng lên đã khiến vòng tuần hoàn nước "bất thường và khó lường hơn, và chúng ta đang phải đối mặt với các vấn đề ngày càng gia tăng về tình trạng quá nhiều hoặc quá ít nước".

Năm ngoái là năm nóng nhất được ghi nhận. Nhiệt độ cao và tình trạng khô hạn lan rộng đã gây ra hạn hán kéo dài. Ngoài ra, còn có nhiều trận lũ lụt trên khắp thế giới.

Những sự kiện cực đoan này một phần bị ảnh hưởng bởi các điều kiện khí hậu tự nhiên bao gồm hiện tượng thời tiết La Nina và El Nino, nhưng cũng ngày càng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra.

"Bầu khí quyển ấm hơn giữ nhiều độ ẩm hơn, tạo điều kiện cho lượng mưa lớn. Bốc hơi nhanh hơn và đất khô hơn làm tình trạng hạn hán trở nên tồi tệ hơn", bà Saulo cho biết.

Theo Liên hợp quốc, hiện nay có 3,6 tỷ người không có đủ nước ngọt ít nhất một lần một tháng mỗi năm. Con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 5 tỷ vào năm 2050.

Trong ba năm qua, hơn 50% lưu vực sông đã khô hơn bình thường.

Nhiệt độ tăng cao có nghĩa là các sông băng tan chảy với tốc độ chưa từng có. Dữ liệu sơ bộ từ tháng 9/2022 đến tháng 8/2023 cho thấy sông băng tan chảy hơn 600 gigaton nước, mức tồi tệ nhất trong 50 năm quan sát.

"Băng tan và sông băng đe dọa an ninh nước lâu dài cho hàng triệu người. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thực hiện hành động khẩn cấp cần thiết", bà Saulo cho biết.

Ngoài việc hạn chế khí thải nhà kính do con người tạo ra gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu, WMO muốn các nguồn tài nguyên nước ngọt trên thế giới được giám sát tốt hơn, để các hệ thống cảnh báo sớm có thể giảm thiểu thiệt hại cho con người và động vật hoang dã dựa vào chúng để sinh tồn.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục