WFP cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có kể từ Thế chiến II

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (29/3), Người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng căng thẳng ở Ukraine đang tạo ra một thảm họa ảnh hưởng đến nông nghiệp nước này cũng như nguồn cung cấp lương thực và ngũ cốc toàn cầu "vượt xa bất cứ điều gì chúng ta đã thấy kể từ Thế chiến thứ II”.
WFP cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có kể từ Thế chiến II

David Beasley, Giám đốc điều hành của WFP nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: “Chúng ta đang nói về một thảm họa. Chúng tôi sẽ không bao giờ mơ ước bất cứ điều gì như thế này sẽ có thể xảy ra”.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp hàng tuần về tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Ukraine. Cuộc thảo luận hôm 29/3 tập trung vào vấn đề mất an ninh lương thực và những dư âm rộng lớn hơn của cuộc khủng hoảng nông nghiệp đang diễn ra.

Ông Beasley cho biết, Ukraine và Nga sản xuất 30% nguồn cung lúa mì, 20% ngô và 75 - 80% dầu hạt hướng dương. WFP mua 50% lượng ngũ cốc cần thiết để cung cấp cho 125 triệu người trên thế giới từ Ukraine. Theo ông Beasley, việc tăng giá thực phẩm, vận chuyển và nhiên liệu đã khiến chi phí hoạt động của WFP tăng 71 triệu USD mỗi tháng.

WFP cho biết đầu tuần này rằng, ít nhất 45% dân số Ukraine phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực với việc người lớn bỏ bữa hoặc ăn ít để cho trẻ em ăn.

Những người nông dân bị biến thành binh sĩ đang chiến đấu trên tiền tuyến ở Ukraine thay vì chăm sóc cây trồng trong mùa trồng ngô. Bên cạnh đó, việc thiếu các sản phẩm phân bón từ Nga và Ukraine có thể làm giảm thu hoạch tới 50%.

Ông Beasley cho biết, các quốc gia như Ai Cập và Lebanon phụ thuộc hơn 80% vào ngũ cốc Ukraine, đồng thời tác động của xung đột địa chính trị đối với nông nghiệp không còn chỉ là giá lương thực tăng vọt mà còn là một vấn đề tiềm ẩn nếu các quốc gia không thể bù đắp những thiệt hại do Nga và Ukraine.

Ông Beasley cho biết, nếu xung đột không kết thúc, thế giới có nguy cơ xảy ra nạn đói, tình trạng mất ổn định của các quốc gia và di cư ồ ạt, đồng thời cho biết thêm rằng, WFP đã buộc phải cắt giảm một nửa khẩu phần lương thực và có thể về không ở những nơi như Yemen.

Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nói rằng, Nga đã ném bom ít nhất 3 tàu dân sự chở hàng hóa từ các cảng Biển Đen và hải quân nước này đang chặn đường vào các cảng của Ukraine để cắt xuất khẩu ngũ cốc.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzya cho biết, Nga không phải chịu trách nhiệm về một cuộc khủng hoảng nông sản và lương thực mà là do các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và phương Tây áp đặt lên Nga là nguyên nhân thực sự.

“Các lực lượng vũ trang Nga không đe dọa đến quyền tự do của hàng hải dân sự. Chính các quốc gia phương Tây có thể ngăn chặn nạn đói và mất an ninh lương thực”, ông Nebenzya cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục