Warren Buffett tiếp tục thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ với mức kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Warren Buffett từ một người hoài nghi về việc mua lại cổ phiếu quỹ đã trở thành một trong những công ty thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ lớn nhất thế giới khi công ty của chính ông trở thành khoản đầu tư yêu thích của ông trong đại dịch.

Warren Buffett tiếp tục thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ với mức kỷ lục

Warren Buffett đã mua lại khoảng 9 tỷ USD cổ phiếu của chính công ty mình trong quý 3, nhiều hơn số tiền mà Berkshire Hathaway đã mua lại trong bất kỳ năm nào trong lịch sử.

Đợt mua lại này đưa tổng số tiền mua lại trong chín tháng đầu năm 2020 lên 16 tỷ USD và tốc độ mua gần đây nhất sẽ là tốc độ lớn nhất so với bất kỳ công ty Mỹ nào ngoại trừ là khoản đầu tư lớn nhất của Buffett vào Apple.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã vật lộn trong nhiều năm để tìm kiếm các giao dịch hấp dẫn có thể triển khai khoản tiền mặt của mình vào các tài sản có lợi nhuận cao hơn để giúp thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn của ông.

Trong những năm gần đây, ông đã không còn ác cảm với việc mua lại cổ phiếu. Giờ đây, các giao dịch mua lại đã dẫn đầu các hoạt động triển khai vốn của Berkshire Hathaway trong quý 3, cùng với khoản đầu tư khoảng 6 tỷ USD vào các nhà kinh doanh Nhật Bản, đặt cược vào Snowflake và một thỏa thuận mua tài sản của công ty khí đốt tự nhiên.

“Chúng ta bắt đầu nói về một lượng tiền mặt khá lớn đã được sử dụng để tạo ra hiệu quả. Các khoản đầu tư lớn hàng tỷ USD rất khó để giải ngân và trong trường hợp không có điều đó, họ đang tìm cách để sử dụng tiền mặt, tôi nghĩ là một số tiền có ý nghĩa”, Jim Shanahan, nhà phân tích của Edward Jones cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Việc mua lại cổ phiếu quỹ tăng cao có thể cho thấy sự lạc quan hơn về triển vọng của Berkshire Hathaway chỉ vài tháng sau khi Buffett nói với các cổ đông Berkshire tại cuộc họp cổ đông thường niên vào tháng 5 rằng việc mua lại cổ phiếu không hấp dẫn hơn so với khi cổ phiếu cao hơn nhiều trước đại dịch.

Mặc dù cổ phiếu hạng A của Berkshire Hathaway đã tăng gần 20% trong quý 3, nhưng cổ phiếu này vẫn kém hiệu quả so với S&P 500 trong năm nay. Giá cổ phiếu Berkshire đã giảm 8%, so với tổng mức sinh lời 10% của S&P 500 trong năm nay.

Bên cạnh đó, sau khi bán ròng hầu hết cổ phiếu trong hơn một thập kỷ trong quý 2, Berkshire đã đảo ngược hướng đi trong những tháng tiếp theo và mua ròng 4,79 tỷ USD cổ phiếu trong quý 3 ngoài 9 tỷ USD mua lại cổ phiếu quỹ.

Các khoản đầu tư của Berkshire đã mang lại gần 25 tỷ USD lợi nhuận đầu tư trong bối cảnh thị trường phục hồi, giúp lợi nhuận ròng quý 3 tăng gần gấp đôi mặc dù lợi nhuận hoạt động giảm.

Dù vậy, ngay cả sau khi mua lại kỷ lục số lượng cổ phiếu quỹ trong năm nay, lượng tiền mặt của Berkshire vẫn ở mức 145,7 tỷ USD tính đến cuối quý 3.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục