Vượt qua nỗi sợ hãi, giới đầu tư nhộn nhịp xuống tiền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall khởi sắc vào phiên ngày thứ Ba (22/9) sau chuỗi 3 phiên giảm điểm liên tiếp của bộ ba chỉ số chính, với lực đẩy đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ hồi phục trở lại.
Vượt qua nỗi sợ hãi, giới đầu tư nhộn nhịp xuống tiền

Sau ngày thứ Hai đầu tuần ảm đạm, chứng khoán Mỹ bất ngờ hồi phục bất chấp gói kích thích tài chính mới vẫn bị trì hoãn bởi sự chia rẽ tại Quốc hội, số ca nhiễm Covid-19 vẫn gia tăng làm giảm hy vọng nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh hơn.

Đầu ngày, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed Jerome) Powell nêu rõ quan điểm tại phiên điều trần trước Uỷ ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện rằng, dù nền kinh tế đã cho thấy "sự cải thiện rõ rệt" kể từ khi bị đại dịch đẩy vào suy thoái, song con đường phía trước vẫn chưa chắc chắn và Fed sẽ làm nhiều điều hơn nếu cần.

Chủ tịch Fed Chicago Charles Evans cũng cảnh báo, nền kinh tế có nguy cơ phục hồi lâu hơn, chậm hơn hoặc tệ hơn là rơi vào một cuộc suy thoái khác, nếu Quốc hội không thông qua thêm các biện pháp kích thích.

Cùng ngày, một tờ báo Trung Quốc được chính phủ nước này hậu thuẫn đưa tin, Bắc Kinh không có khả năng chấp thuận một thỏa thuận mua bán TikTok được Oracle và Walmart cho ByteDance.

Không được trợ lực bởi thông tin tích cực nào nhưng cả 3 chỉ số chính của Phố Wall quay đầu tăng điểm phiên hôm qua dù giảm mạnh ở đầu phiên.

Giới quan sát cho rằng, thị trường đang tìm kiếm sự ổn định và các nhà đầu tư hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một thời kỳ biến động kéo dài của thị trường trước sự bất ổn chính trị ngày càng tăng ở Washington, có thể nhìn thấy rõ nét từ sau sự ra đi của Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg vào tuần trước.

Kết thúc phiên 22/9, chỉ số Dow Jones tăng 140,48 điểm (+0,52%), lên 27.288,18 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 34,51 điểm (+1,05%), lên 3.315,57 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 184,84 điểm (+1,71%), lên 10.963,64 điểm.

Chứng khoán châu Âu hồi phục nhẹ trong phiên hôm qua sau đợt bán tháo do thị trường lo ngại về việc nền kinh tế sắp đóng cửa thêm lần nữa khi số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trên khắp lục địa trong thời gian gần đây. Dẫn đầu đà tăng là nhóm cổ phiếu dầu khí và thuốc lá.

Theo dữ liệu do Uỷ ban EC công bố, niềm tin của người tiêu dùng khu vực đồng euro đã tăng lên -13,9 trong tháng 9, từ mức -14,7 vào tháng 8. Trong khi đó, Viện nghiên cứu kinh tế Ifo cải thiện dự báo của mình đối với Đức. GDP của Đức dự kiến sẽ giảm 5,2% trong năm nay, thay vì giảm 6,7% như dự báo trước đó.

Kết thúc phiên 22/9, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 25,17 điểm (+0,43%), lên 5.829,46 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 51,95 điểm (+0,41%), lên 12.594,39 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 19,20 điểm (-0,40%), xuống 4.772,84 điểm.

Sắc đỏ bao trùm chứng khoán châu Á phiên hôm qua. Chứng khoán Trung Quốc giảm do chịu áp lực bởi đà đi xuống của nhóm cổ phiếu vật liệu và vận tải, bên cạnh lo ngại căng thẳng Mỹ - Trung leo thang.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh khi giới đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro bởi các ca nhiễm mới Covid-19 gia tăng lại châu Âu, dấy lên lo ngại về việc một số nước sẽ tái đóng cửa, giãn cách xã hội gây thêm áp lực cho nền kinh tế.

Chứng khoán Hồng Kông giảm theo các thị trường châu Á khác. Chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch ngày Thu phân.

Kết thúc phiên 22/9, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 42,63 điểm (-1,29%), xuống 3.274,30 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 233,84 điểm (-0,98%), xuống 23.716,85 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 56,80 điểm (-2,38%), xuống 2.332,59 điểm.

Giá vàng giảm phiên thứ hai liên tiếp khi đồng USD leo lên mức cao nhất trong gần hai tháng qua và các nhà đầu tư theo dõi sát sao những bình luận của Fed. Tất cả những biến động địa chính trị bấp bênh khiến các nhà giao dịch trên thị trường có tâm trạng ảm đạm ngay giữa thời điểm trong năm mà lịch sử cho thấy, thị trường có thể rất chao đảo.

Kết thúc phiên 22/9, giá vàng giao ngay giảm 22,30 USD (-0,64%), xuống 1.900.10 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 giảm 10,20 USD (-0,53%), xuống 1.899,30 USD/ounce.

Giá dầu thế giới hồi phục trước thông tin các nhà máy lọc dầu ở Texas vẫn mở cửa khi dự kiến cơn bão nhiệt đới Beta sẽ tiếp tục suy yếu, làm giảm bớt lo ngại về nhu cầu nguyên liệu dầu của nhà máy lọc dầu tại Mỹ. Ngoài ra, dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ trong tuần trước giảm.

Kết thúc phiên 22/9, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,29 USD (0,73%), lên 39,60 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,28 USD (+0,67%), lên 41,72 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,284.09 -6.09 -0.47% 232,038 tỷ
HNX 242.58 -1.33 -0.55% 1,769 tỷ
UPCOM 91.57 0.09 0.09% 657 tỷ