Vượt cột mốc 400.000 ca tử vong do Covid-19, châu Âu vẫn nới phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00

Số ca tử vong do Covid-19 tại châu Âu đã vượt qua cột mốc 400.000 ca trong ngày 28/11, biến châu lục này thành nơi có tổn thất nghiêm trọng thứ hai trên thế giới, sau châu Mỹ la-tinh.

Số ca tử vong do Covid-19 tại châu Âu tiếp tục tăng mạnh (Ảnh minh họa: AFP). Số ca tử vong do Covid-19 tại châu Âu tiếp tục tăng mạnh (Ảnh minh họa: AFP).

Thống kê do hãng thông tấn Pháp AFP công bố chiều ngày 28/11 cho thấy, tổng số nạn nhân tử vong do Covid-19 tại châu Âu đã chính thức vượt qua cột mốc 400.000 người trong ngày 28/11, với trên 17,6 triệu ca nhiễm.

Với con số này, châu Âu trở thành khu vực hứng chịu tổn thất nhân mạng vì Covid-19 cao thứ 2 trên thế giới, sau khu vực châu Mỹ la-tinh và Caribe.

Điểm đáng chú ý là làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 tại châu Âu hiện nay đang gây ra số tử vong cao hơn làn sóng dịch thứ nhất.

Theo thống kê của AFP, đã có tới hơn 36.000 nạn nhân Covid-19 thiệt mạng tại các nước châu Âu trong 7 ngày gần đây, biến tuần lễ vừa qua là tuần lễ chết chóc nhất tại châu Âu kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại châu lục này hồi tháng 3/2020.

Hiện tại, Anh vẫn đang là nước có số nạn nhân Covid-19 cao nhất châu Âu, với trên 57.000 người, tiếp đến là Italia (trên 53.000 người) và Pháp (trên 51.000 người).

Tuy nhiên, Italia hiện là nước đang có diễn biến dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất châu Âu với số ca nhiễm mới và ca tử vong hàng ngày cao nhất so với các nước khác, với trung bình từ 26.000-28.000 ca nhiễm mới và khoảng 700-800 nạn nhân thiệt mạng trong vài ngày gần đây.

Bất chấp các diễn biến dịch vẫn đang rất phức tạp và nghiêm trọng tại nhiều nơi, nhưng trước áp lực kinh tế và xã hội ngày càng lớn khi dịp lễ Giáng sinh và năm mới quan trọng nhất trong năm đang đến gần, ngày càng nhiều nước châu Âu bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa.

Tại Pháp, các cửa hàng không thiết yếu đã bắt đầu được mở lại từ ngày 28/11 và người dân cũng được phép di chuyển rộng hơn, ở bán kính 20km và trong vòng 3 giờ, thay vì hạn chế 1 km quanh nhà và 1 giờ như trước đây.

Tại Anh, từ ngày 2/12, lệnh phong tỏa cũng sẽ được gỡ bỏ, nhiều cửa hàng được mở lại. Trong ngày 28/11, hàng nghìn người đã biểu tình chống các biện pháp hạn chế tại thủ đô London và xung đột với cảnh sát, buộc cảnh sát Anh bắt giữ trên 150 người.

Trước các diễn biến trên, ông Hans Kluge-Giám đốc Văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới, mới đây đã tiếp tục cảnh báo các nước châu Âu phải cực kỳ thận trọng, nếu không làn sóng Covid-19 thứ 3 sẽ lại bùng phát sau kỳ nghỉ lễ sắp tới.

“Nếu các lệnh phong tỏa lần thứ 2 được gỡ bỏ thì virus cũng sẽ không biến mất. Virus không trở nên kém nguy hiểm hơn hay nguy hiểm hơn, đó vừa là tin tốt, vừa là tin xấu. Vì thế, virus sẽ tiếp tục gây chết chóc, trừ khi tất cả mọi người phải đóng góp trách nhiệm ngăn ngừa”, ông Hans Kluge nói.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục