
Hưởng lợi từ giá đầu vào
Trong biến động chung của nền kinh tế 6 tháng đầu năm, nhiều DN gặp khó khăn khi giá nguyên liệu đầu vào tăng vọt, mặt bằng giá mới đang được thiết lập. Nhưng một số công ty lại được hưởng lợi từ việc này, đó là các công ty tích trữ được một lượng nguyên vật liệu đủ lớn từ cuối năm 2007, các công ty ký được hợp đồng mua nguyên vật liệu đầu vào từ trước, các công ty có chi phí đầu vào cố định.
Trong 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) hết sức ấn tượng: doanh thu gần 5.000 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch năm 2008; lợi nhuận sau thuế 848 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch 740 tỷ đồng của cả năm 2008, bởi HPG đã chủ động dự trữ một lượng lớn nguyên vật liệu giá rẻ từ cuối năm 2007.
Một công ty khác được hưởng lợi tương tự là Vinamilk (VNM). Theo bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, Công ty đã làm tốt việc dự trữ nguyên vật liệu từ cuối năm ngoái trước khi giá nguyên liệu sữa thế giới tăng lên 4.000 USD/tấn. Mặt khác, Vinamilk cũng có các hợp đồng thu mua sữa nguyên liệu trong nước với giá cố định từ trước. Vì vậy, 6 tháng đầu năm 2008, tổng doanh thu của Vinamilk đạt 3.964 tỷ đồng, hoàn thành 48,3% kế hoạch năm 2008, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 693 tỷ đồng, bằng 60,8% kế hoạch năm 2008.
Tại Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD), 6 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu 1658 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, hoàn thành 55,27% kế hoạch doanh thu và 71,43% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2008. Hoạt động kinh doanh của PVD mang tính ổn định cao. Giàn tự nâng PVD 1 được cho thuê với giá 125.000 USD/ngày, giàn đất liền PVD 11 cho thuê với giá 31.000 USD/ngày. Trong 6 tháng đầu năm 2008, riêng doanh thu từ giàn khoan tự nâng và giàn khoan đất liền đã góp 50% doanh thu và góp tới 75 - 80% lợi nhuận của PVD. Chi phí của PVD trả bằng ngoại tệ, nhưng doanh thu cũng bằng ngoại tệ nên Công ty không gặp khó khăn do biến động tỷ giá.
Còn tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH), thời tiết năm nay khá thuận lợi, Công ty đã dự trữ được một lượng nước đủ lớn để phát điện hết công suất. Mặt khác, một số nguyên liệu đầu vào của VSH được ký hợp đồng mua với giá cố định, chỉ tăng khi giá điện thành phẩm tăng. Do đó, 6 tháng đầu năm 2008, Công ty đạt 295,5 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 66% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 61% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 215,5 tỷ đồng, tăng hơn 106% và bằng 76,5% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của VSH mang tính chu kỳ, theo đặc thù ngành thủy điện nên 6 tháng cuối năm, vào mùa khô, hiệu quả hoạt động của VSH có thể sẽ giảm.
Hưởng lợi tăng giá sản phẩm đầu ra
Sáu tháng đầu năm 2008, CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (DPM) đạt doanh thu 3.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng, hoàn thành 65,2% kế hoạch doanh thu và 70,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm. DPM cũng được hưởng lợi khi chi phí đầu vào cố định với hợp đồng giá mua nguyên vật liệu từ Petro Vietnam. Tuy nhiên, lợi nhuận của DPM tăng cao chủ yếu là do giá bán sản phẩm tăng cao. Giá urê trên thế giới hồi tháng 1/2008 ở mức 380 USD/tấn đã tăng lên 650 USD/tấn vào giữa tháng 7 khiến giá bán lẻ urê của DPM tăng tương ứng, từ 4.900 đồng/kg lên 8.500 đồng/kg vào thời điểm hiện nay.
Ngành cao su cũng được hưởng lợi từ việc tăng giá bán. Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm, sản lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam là 228.000 tấn, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, nhưng kim ngạch xuất khẩu đạt 574 triệu USD, tăng 7,2%. Lý do là giá cao su thế giới đã tăng mạnh từ mức 2.400 USD/tấn hồi cuối năm ngoái lên 3.300 USD/tấn hiện nay, tăng khoảng 37,5%. Các công ty cao su trong nước như TRC, TNC, DPR, HRC, DRC... được hưởng lợi từ việc này. Mặt khác, ngành cao su là ngành mà chi phí chủ yếu là lương cho lao động phổ thông (chiếm khoảng 70% tổng chi phí), chi phí này tăng chậm hơn so với các chi phí khác. Do đó, 6 tháng đầu năm, TRC đạt doanh thu 173,837 tỷ đồng, tăng 24,07% so với cùng kỳ; lợi nhuận 65,702 tỷ đồng, tăng 9,76%. Kết quả kinh doanh của HRC, DPC, TNC cũng rất khả quan.
Mặc dù không ít công ty niêm yết công bố kết quả kinh doanh khả quan, nhưng ông Fiachra Mac Cana, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của CTCK HSC bày tỏ góc nhìn hết sức thận trọng với báo cáo kinh doanh của các công ty trong thời gian tới. Trong báo cáo ngày 23/7, ông Mac Cana nhận định: "Điều khiến chúng tôi lo ngại là kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm, chứ không phải là giá xăng tăng. Nhiều tin xấu sẽ được giữ lại cho tới quý IV/2008".