Vụ thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Kết luận điều tra cho rằng, ông Thăng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án, còn ông Trường giữ vai trò đồng phạm.
Ông Đinh La Thăng. Ông Đinh La Thăng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long, Công ty Licogi 13 và các đơn vị liên quan.

Có 20 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh khác nhau.

Trong đó, các bị can nguyên là lãnh đạo Bộ GTVT gồm Đinh La Thăng (SN 1960, cựu Bộ trưởng), Nguyễn Hồng Trường (SN 1957, cựu Thứ trưởng), Nguyễn Chí Thành (SN 1966, quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính), Lê Trung Cường (SN 1984, chuyên viên Vụ Tài chính).

Các bị can thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long gồm Dương Tuấn Minh (SN 1957, cựu Tổng giám đốc), Dương Thị Trâm Anh (SN 1962, cựu Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thu Trang (SN 1975, cựu Phó phòng đầu tư và quản lý đấu thầu).

Các bị can trên đều bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, các bị can Đinh Ngọc Hệ (SN 1971, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng), Phạm Văn Diệt (SN 1972, cựu Giám đốc Công ty Đức Bình)…. bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Dự án đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương giai đoạn 1 được giao cho Bộ Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư, đại diện là Tổng công ty Cửu Long với mức vốn 9.884,51 tỷ đồng.

Ông Đinh La Thăng được giao quản lý tài sản nhà nước tại Bộ Giao thông - Vận tải, trong đó có quyền thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương từ tháng 8/2011. Quá trình thực hiện, ông Thăng xảy ra các sai phạm.

Ngày 3/10/2013, ông Thăng ký quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá, giao cho ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng làm Chủ tịch Hội đồng, đồng thời thành lập tổ thường trực giúp việc.

Kết luận xác định, ông Thăng biết toàn bộ việc triển khai xây dựng đề án, kết quả bán đấu giá không đúng quy định, biết việc Công ty Yên Khánh kéo dài thanh toán tiền. Khi được Dương Tuấn Minh báo cáo, bị can không những không chỉ đạo chấm dứt trước hạn hợp đồng, mà còn yêu cầu để doanh nghiệp trả từ từ.

Theo đó, dưới chỉ đạo của ông Thăng, ông Nguyễn Hồng Trường ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tổ chức bán đấu giá, phê duyệt kết quả bán đấu giá, quản lý thanh toán tiền trúng đấu giá.

Căn cứ vào tờ trình của Tổng công ty Cửu Long, ngày 3/10/2013, ông Nguyễn Hồng Trường ký quyết định số 3051 phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền thu phí có thời hạn 4 năm là 2.004 tỷ đồng mà không thành lập Hội đồng xác định giá.

Quá trình tổ chức bán đấu giá, có 2 đơn vị tham gia là Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An đều của Đinh Ngọc Hệ. Các bị can không tổ chức họp đánh giá hồ sơ tham dự. Hai công ty trên cũng chưa nộp tiền đặt trước, nhưng ngày 14/11/2013, ông Nguyễn Hồng Trường vẫn ký giấy ủy quyền cho Dương Tuấn Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long triểu khai phiên đấu giá ngày 15/11/2013.

Phiên đấu giá ngày 15/11/2013 không đủ điều kiện tổ chức do chỉ có duy nhất Công ty Yên Khánh tham gia và trả bằng giá khởi điểm. Biết rõ có việc bán chỉ định, nhưng ngày 20/11/2013, ông Nguyễn Hồng Trường vẫn phê duyệt kết quả đấu giá.

Quá trình thực hiện, Công ty Yên Khánh không nộp tiền đúng thời hạn, có 3 lần kéo dài đến ngày 30/3/2017. Mặc dù Công ty Yên Khánh vi phạm hợp đồng, Tổng công ty Cửu Long có 12 văn bản báo cáo, nhưng Bộ Giao thông - Vận tải không đề nghị chấm dứt hợp đồng.

Trên thực tế, từ năm 2011, 2012 Công ty Yên Khánh kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính. Tuy nhiên, Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm đã sửa chữa số liệu báo cáo tài chính, làm giả báo cáo kiểm toán.

Quá trình thu phí đường cao tốc, các bị can đã can thiệp phần mềm của Bộ Giao thông - Vận tải, để làm giảm doanh thu, nhằm chiếm đoạt số tiền 725 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho rằng, ông Thăng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án, còn ông Trường giữ vai trò đồng phạm.

Tại cơ quan điều tra, ông Trường thành khẩn khai báo và hợp tác với cơ quan điều tra. Đây là vụ án thứ ba ông Đinh La Thăng bị khởi tố, xét xử. Hiện ông Thăng đang thụ án bản án 30 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đỗ Mến - Bùi Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục