Vụ mua bán căn hộ chung cư ở TPHCM: Chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo

Ngày 24/6, ngày cuối cùng để chủ đầu tư dự án căn hộ Vinacomplex III (Công ty TNHH Tổ hợp Vina do ông Dương Mạnh Hùng làm Tổng giám đốc) hoàn trả tiền góp vốn cho khách hàng sau nhiều lần hứa hẹn.
Vụ mua bán căn hộ chung cư ở TPHCM: Chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo

Thế nhưng đúng hẹn, khách hàng chờ suốt 3 giờ đồng hồ vẫn không nhận được tiền và ông Hùng vẫn tiếp tục hẹn sẽ hoàn trả tiền cho khách hàng vào ngày 27/6. Hết kiên nhẫn, một số khách hàng đã tố cáo ông Hùng có dấu hiệu lừa đảo.

 

Bánh vẽ dự án chung cư mini

Dự án khu căn hộ mini Vinacomplex III được xây dựng tại số 622/38 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình. Căn hộ trong dự án này được phân phối qua một số sàn giao dịch BĐS ở TPHCM. Tại sàn giao dịch BĐS Hoàng Anh Sài Gòn đã có 9 khách hàng góp vốn mua 11 căn hộ trong dự án này.

Tổng số tiền mà khách hàng đã đóng cho chủ đầu tư là gần 4 tỷ đồng. Tại sàn giao dịch BĐS Focus cũng đã có một số khách hàng góp vốn. Tổng số tiền khách hàng đóng cho chủ đầu tư ước tính lên đến gần 6 tỷ đồng.

Theo hợp đồng ký kết với khách hàng, ngày 30/5 chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà cho khách hàng. Cách đây hơn 1 tháng, khách hàng phát hiện mặc dù đã đến thời điểm bàn giao nhà theo như hợp đồng nhưng chủ đầu tư vẫn chưa có bất cứ động tĩnh nào tại khu đất dự định xây dựng chung cư.

Ông Đoàn Chí Thanh - Giám đốc Công ty Hoàng Anh Sài Gòn cũng đã có ít nhất 3 công văn gửi cho Cty TNHH Tổ hợp Vina để làm rõ một số vấn đề như vì sao chưa xây dựng, bàn giao giấy tờ xe cho khách hàng (quà khuyến mãi).

Sau khi một số khách hàng làm ầm ĩ, ông Dương Mạnh Hùng cam kết từ ngày 1 đến 15/6 sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền góp vốn cộng lãi suất cho khách hàng. Tuy nhiên, đến thời điểm trên, ông Hùng đã không thể hoàn trả tiền góp vốn cho khách hàng và tiếp tục hẹn đến ngày 24/6 sẽ hoàn trả.

Cuối ngày 24/6, chúng tôi nhận được thông tin từ một số khách hàng cho biết, đúng hẹn họ đến trụ sở Công ty nhận lại tiền thì không gặp được ông Hùng. Liên lạc qua điện thoại thì ông Hùng bảo đang trên đường mang tiền về và hẹn đến 14h sẽ trả tiền nhưng đến 17h ông Hùng vẫn không xuất hiện và thông báo qua điện thoại tiếp tục hẹn sẽ hoàn trả tiền cho khách hàng vào ngày 27/6/2011. Một số khách hàng bỏ về, một số khác đã đâm đơn tố cáo chủ đầu tư lên cơ quan chức năng.

 

Có dấu hiệu lừa đảo

Nguyên khu đất số 622/38 Cộng Hòa, phường 13, Tân Bình, quyền sử dụng thuộc về bà Trần Thị Hồng Loan và ông Lê Quang Diệu. Ngày 9/12/2010 ông Diệu bà Loan đã ký hợp đồng ủy quyền cho ông Dương Mạnh Hùng khai thác sử dụng khu đất kể trên. Tuy nhiên, đến ngày 24/12/2010, ông Diệu, bà Loan và ông Hùng đã ra công chứng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền kể trên.

Mặc dù thỏa thuận về quyền sử dụng khu đất trên đã bị hủy bỏ, thế nhưng ông Dương Mạnh Hùng vẫn vẽ ra dự án khu căn hộ mini Vinacomplex III để giao cho một số sàn giao dịch BĐS phân phối. Về phía các sàn giao dịch bất động sản, khi kiểm tra tình trạng pháp lý của dự án đều không được ông Hùng cung cấp thông tin trung thực.

Ông Đoàn Chí Thanh - Giám đốc Công ty Hoàng Anh Sài Gòn - đơn vị phân phối 11 căn hộ trong dự án này cho biết: “Ông Hùng có dấu hiệu lừa đảo, bán cái không thuộc về mình. Với tư cách là người đứng đầu sàn giao dịch bất động sản Hoàng Anh Sài Gòn, tôi sẽ hỗ trợ khách hàng hết mình để đưa vụ việc nhờ cơ quan chức năng giải quyết”.


Tin cùng chuyên mục