Trước khi bước vào phần tranh luận, Hội đồng xét xử thông báo về việc khắc phục hậu quả của các bị cáo. Gia đình bị cáo Nguyễn Lộc An (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương) đã nộp 100 triệu đồng; gia đình bị cáo Nguyễn Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) nộp 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án.
Đáng chú ý, bị cáo Lê Đức Thọ (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VietinBank) đồng ý sử dụng toàn bộ số tiền gần 15 tỷ đồng trong ba sổ tiết kiệm do vợ đứng tên (hiện đang bị kê biên) để khắc phục hậu quả.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM nêu quan điểm: mặc dù biết Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu, các bị cáo vẫn để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.
Trong đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối, đã không trích lập quỹ bình ổn giá theo quy định mà sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền 219 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền hơn 1.244 tỷ đồng thu hộ thuế bảo vệ môi trường cũng không được nộp ngân sách mà bị cáo Hạnh sử dụng trái phép, mất khả năng hoàn trả.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo không có hành vi chủ động nhận lợi ích, đã thừa nhận sai phạm, có nhân thân tốt, từng có đóng góp cho xã hội. Một số bị cáo dù không bị buộc trách nhiệm dân sự vẫn tự nguyện nộp tiền khắc phục.
Cụ thể, bị cáo Hạnh nộp 6,7 tỷ đồng; ông Lê Đức Thọ nộp gần 15 tỷ đồng; bị cáo Trần Duy Đông nộp 500 triệu đồng; Hoàng Anh Tuấn nộp 100 triệu đồng; Lê Duy Minh nộp 422 triệu đồng; Nguyễn Thị Như Phương nộp 50 triệu đồng.
Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Cụ thể, đề nghị giảm 18 - 24 tháng tù cho bị cáo Hạnh; giảm tổng cộng 5 - 7 năm tù cho ông Thọ (gồm 1 - 2 năm về tội nhận hối lộ và 4 - 5 năm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn); giảm 18 - 24 tháng tù cho các bị cáo Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Lê Duy Minh; và giảm 9 - 12 tháng cho bị cáo Nguyễn Thị Như Phương và ông Nguyễn Lộc An.