VPBank trao tặng 100 triệu đồng, hỗ trợ bệnh nhi khó khăn tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cuối tuần qua, đại diện Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã trao tặng 100 triệu đồng cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhằm hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện.
VPBank trao tặng 100 triệu đồng, hỗ trợ bệnh nhi khó khăn tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Ngày lễ Noel được coi là dịp quan trọng trong năm để thể hiện tình yêu thương dành cho người thân và bạn bè. Chứng kiến hoàn cảnh ngặt nghèo của những bệnh nhi và gia đình trong quá trình điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương VPBank đã quyết định phát động cuộc thi ảnh "Giáng sinh Thịnh Vượng - Chia sẻ yêu thương" để mang tới cho họ một chút ấm áp của cộng đồng nhân dịp Giáng sinh.

Cụ thể, 50 triệu đồng trong tổng số tiền trên đã được VPBank trao tặng cho 10 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi bệnh nhi 5 triệu đồng). 50 triệu đồng còn lại được VPBank chuyển thành những suất ăn dinh dưỡng gửi tới các bệnh nhi khác đang điều trị dài ngày tại Viện.

Chia sẻ tại lễ tiếp nhận, đại diện Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương bày tỏ sự xúc động và lời cảm ơn chân thành tới VPBank về những hành động kịp thời, thiết thực, ý nghĩa dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài, số ca nhiễm tăng nhanh, việc đi lại, điều trị của các bệnh nhi bị ảnh hưởng rất nhiều.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là cơ sở điều trị bệnh máu và cơ quan tạo máu, là đơn vị tiếp nhận, cung cấp máu lớn nhất cả nước. Số lượng người bệnh điều trị nội trú tại Viện luôn duy trì từ 1.200 - 1.300 người mỗi ngày. Trong số này có khoảng 300 bệnh nhi với hơn 20% thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều bệnh nhi mắc bệnh máu hiểm nghèo như ung thư máu, đa u tủy xương… phải điều trị lâu ngày tại Viện, rất cần sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức xã hội.

“Sự hỗ trợ của VPBank sẽ giúp gia đình các bệnh nhi giảm bớt nhọc nhằn trong điều trị, đặc biệt lại được thực hiện vào chính lễ Giáng sinh năm nay, đã phần nào xóa bớt mặc cảm của các bệnh nhi và gia đình, đồng thời là động lực tinh thần giúp em vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật”, đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhấn mạnh.

Với mong muốn mang tới sự thịnh vượng cho cộng đồng cả về thể chất, tinh thần và tài chính, trong suốt những năm qua, VPBank không chỉ cung cấp giải pháp tài chính tối ưu tới các khách hàng mà còn liên tục thực hiện nhiều hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội.

Chỉ riêng trong năm 2020 và 2021 - khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, ngân hàng này đã có nhiều hoạt động nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh như: Ủng hội Quỹ Vaccine 60 tỷ đồng; tài trợ khẩn cấp 1.715 máy thở hiện đại và 4 xe container xét nghiệm COVID-19 lưu động cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; hỗ trợ vật tư y tế và hoá chất phòng dịch, máy tạo oxy cho các địa phương... Theo thống kê sơ bộ, đến nay, VPBank đã tài trợ hơn 500 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục